Kéo bè lập hội bạc bịp để lừa tiền bạn!

Thấy người bạn Huỳnh Ngọc Trường Giang (1999) mới nhận lương, Nguyễn Thanh Giáp (1997) nảy sinh lòng tham nên bàn với Trần Như Thế (2001) và Nguyễn Tiến Sang (1997, cùng trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phỉnh Giang chơi bài 'bịp' để chiếm đoạt tiền của bạn. Hơn thế, cả nhóm còn ép Giang phải viết giấy nợ 100 triệu đồng, sau đó gây sức ép đòi nợ khiến Giang phải bỏ trốn.

Thấy người bạn Huỳnh Ngọc Trường Giang (1999) mới nhận lương, Nguyễn Thanh Giáp (1997) nảy sinh lòng tham nên bàn với Trần Như Thế (2001) và Nguyễn Tiến Sang (1997, cùng trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phỉnh Giang chơi bài “bịp” để chiếm đoạt tiền của bạn. Hơn thế, cả nhóm còn ép Giang phải viết giấy nợ 100 triệu đồng, sau đó gây sức ép đòi nợ khiến Giang phải bỏ trốn.

Sang, Giáp, Thế (từ trái sang) cùng tang vật.

Sang, Giáp, Thế (từ trái sang) cùng tang vật.

Qua công tác nắm địa bàn, CATP Tam Kỳ phát hiện anh Huỳnh Ngọc Trường Giang bỏ nhà đi do đang bị nhiều đối tượng gây áp lực đòi nợ. Sau thời gian vận động, ngày 13-1, anh Giang đã về nhà, gặp cơ quan CA trình bày sự việc. Qua làm việc, anh Giang cho rằng mình đang bị nhóm bạn đòi nợ vì chơi đánh bạc thua hết hơn 100 triệu đồng. Nghi vấn sự việc có nhiều ẩn khuất, CATP đã tiến hành làm việc với Giáp, Sang và Thế. Qua đó, các đối tượng khai đã chơi bạc “bịp” là gắn hệ thống chíp trong chén có camera để xem bên trong là chẵn hay lẻ rồi cược để ăn tiền của Giang. Qua lời khai của các đối tượng, lực lượng CA tiến hành khám xét nhà của Giáp thu giữ 1 giấy viết nợ 100 triệu đồng của Giang, 1 chiếc điện thoại, bộ thiết bị chíp có gắn camera và bộ xóc đĩa.

Theo kết quả điều tra, Giáp là bạn của Giang nên biết chiều 27-12-2020 Giang vừa nhận lương được khoảng 6 triệu đồng. Lúc này, Giáp nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này của Giang nên gọi điện cho Thế và Sang bày mưu. Sau đó, Giáp đến rủ Giang cùng với đánh bạc với Sang và Thế. Giáp và Sang mỗi người góp 3 triệu đồng cầm cái rung xóc đĩa chẵn lẻ ăn tiền. Theo kế hoạch được bàn trước của Giáp, Sang và Thế, lúc đầu sẽ để cho Giang ăn, sau khi tổ chức đánh lớn sẽ chơi bạc “bịp”, gắn chíp trong chén để xem bên trong là chẵn hay lẻ để đặt trước. Với thủ đoạn gian lận của các đối tượng, Giang đã thua hết tiền, sau đó cầm xe, điện thoại. Do Giang muốn gỡ lại vốn nên mượn tiền Sang và Thế chơi tiếp, cho đến lúc số tiền nợ lên đến 100 triệu đồng. Sau đó, Sang và Thế yêu cầu Giang viết giấy nợ rồi trả xe, điện thoại lại. Vì không có tiền trả nợ và bị nhóm bạn gây áp lực nên Giang đã bỏ trốn.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 19-1, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Giáp, Trần Như Thế, Nguyễn Tiến Sang để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, CATP Tam Kỳ cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.

Q.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_237809_keo-be-lap-hoi-bac-bip-de-lua-tien-ban-.aspx