Kéo 10 km cáp ngầm xuyên biển, phủ điện lưới quốc gia cho đảo Nhơn Châu

Với hạng mục chính là đường cáp ngầm dài hơn 10 km, công trình điện do EU tài trợ, trị giá hơn 351 tỷ đồng, sẽ phủ điện lưới tới xã đảo Nhơn Châu, Quy Nhơn, Bình Định.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam vừa có chuyến kiểm tra hiện trường Dự án Cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu, một xã đảo tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dự án có vốn đầu tư hơn 351 tỉ đồng, từ nguồn tài trợ không hoàn lại của EU, mục tiêu cấp điện từ lưới điện quốc gia cho người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội trên đảo Nhơn Châu (Cù lao Xanh).

Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam vừa có chuyến kiểm tra hiện trường Dự án Cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu. Ảnh: Điện lực Bình Định.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam vừa có chuyến kiểm tra hiện trường Dự án Cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu. Ảnh: Điện lực Bình Định.

Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, trong đó trọng tâm là tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển mạch đơn, chiều dài hơn 10 km, nối từ trạm 22kV Hòa An (xã Xuân Hòa, TX Sông Cầu, Phú Yên) đến xã đảo Nhơn Châu.

Dự án được triển khai từ tháng 4/2020, theo kế hoạch sẽ hoàn thành đóng điện vào tháng 9/2020, trong đó việc kéo tuyến cáp ngầm sẽ được thực hiện trong tháng 7.

Đảo Nhơn Châu (Cù lao Xanh) hiện là một điểm du lịch biển hấp dẫn của tỉnh Bình Định. Ảnh: GM.

Đảo Nhơn Châu, còn gọi là Cù lao Xanh (đảo Nhơn Châu) có diện tích 365 ha, dân số khoảng trên 2.300 người, cách Quy Nhơn 17 km về phía đông nam, cách xã Xuân Hòa (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) 9 km.

Cù lao Xanh hiện là một điểm tham quan, du lịch biển hấp dẫn của thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/keo-10-km-cap-ngam-xuyen-bien-phu-dien-luoi-quoc-gia-cho-dao-nhon-chau-91248.html