Kenya truy tố 7 lãnh đạo ngành thể thao vì tham nhũng

7 quan chức trong đó có 1 cựu bộ trưởng sẽ bị buộc tội hối lộ và chiếm đoạt hơn 500.000 đô la Mỹ (USD) tại Thế vận hội 2016 ở Rio de Janeiro (Brazil).

Theo Tổng chưởng lý Noordin Haji, trong số 7 người sẽ bị truy tố có cựu Bộ trưởng Thể thao Hassan Areroe và vận động viên nổi tiếng Kipchoge Keino. Các quan chức này sẽ bị buộc tội 10 tội danh, trong dó có lạm quyền và không tuân thủ luật pháp. Trong thông báo, Tổng chưởng lý Haji khẳng định tác động của tham nhũng và biển thủ công quỹ có tác động tiêu cực tới các vận động viên, khiến họ không thể thi đấu tốt nhất.

Tình trạng tham nhũng hiện đang rất phổ biến ở Kenya, nơi hàng triệu USD tiền công quỹ bị "lạm dụng" mỗi năm. Chính phủ Kenya đã chi 5,4 triệu USD cho các vận động viên tham dự Thế vận hội 2016 ở Rio de Janeiro. Tuy nhiên, tiền trang phục của vận động viên Kenya đã bị các quan chức "đánh cắp" với tổng số tiền 55 triệu shilling Kenya (khoảng 500.000 USD)./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/kenya-truy-to-7-lanh-dao-nganh-the-thao-vi-tham-nhung