Nga tố Mỹ khiêu khích khi dùng máy bay ném bom B-52H trong tập trận trên Biển Baltic

Ngày 11/6, Nga đã chỉ trích Mỹ có hành vi khiêu khích khi sử dụng máy bay ném bom chiến lược B-52H trong cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới trên Biển Baltic mang tên Baltops 2021.

Trong một bài viết trên Twitter, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng, quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ khi sử dụng máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Boeing B-52H Stratofortress trong cuộc tập trận Baltops 2021 gần biên giới Nga là một động thái "khiêu khích" và "mang tính đe dọa".

Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Boeing B-52H Stratofortress. Ảnh: Không quân Mỹ

Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Boeing B-52H Stratofortress. Ảnh: Không quân Mỹ

"Việc sử dụng máy bay ném bom hạt nhân B-52H của Không quân Mỹ trong cuộc tập trận Baltops là một hành vi khiêu khích. Động thái đe dọa này làm leo thang căng thẳng ở châu Âu và khiến bầu không khí trước thềm Thượng đỉnh Nga - Mỹ thêm chùng xuống. Chúng tôi hối thúc phía Mỹ xem xét lại hướng tiếp cận của họ với an ninh châu Âu và chấm dứt các hành động nguy hiểm gần biên giới Nga", Đại sứ quán Nga cho hay.

Baltops, cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất ở Biển Baltic, được tổ chức thường niên vào tháng 5 và tháng 6 kể từ năm 1971. Cuộc tập trận năm nay được tổ chức từ ngày 6 - 18/6 với sự tham gia của 4.000 binh lính, 60 chiến đấu cơ từ 16 nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ, Anh, Canada, Phần Lan và Thụy Điển./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-to-my-khieu-khich-khi-dung-may-bay-nem-bom-b-52h-trong-tap-tran-tren-bien-baltic-865371.vov