Kenya: Cắt giảm chi phí tài trợ trường đại học công lập

Chính phủ Kenya tuyên bố sẽ cắt giảm 400 triệu USD tiền tài trợ đối với các trường ĐH công lập, kể từ ngày 1/7.

Trường ĐH Nairobi dự kiến được nhận 59 triệu USD.

Trường ĐH Nairobi dự kiến được nhận 59 triệu USD.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Kenya bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi đại dịch bùng phát.

Do Covid-19, ngành GD Kenya phải tạm dừng toàn bộ hoạt động, khi tất cả tổ chức học thuật đóng cửa kể từ cuối tháng 3. Chính phủ nước này đã triển khai các biện pháp về chính sách tài khóa và tiền tệ, nhằm giảm thiểu tác động cũng như kích thích hoạt động kinh tế.

Trong kế hoạch chi tiêu được công bố vào ngày 11/6, phần lớn nhất của ngân sách GDĐH - 1,06 tỷ USD, sẽ dành cho chi thường xuyên (chủ yếu là tiền lương). Trong khi đó, số dư 70 triệu USD sẽ được sử dụng vào việc phát triển cơ sở hạ tầng ở các tổ chức.

Các khoản tiền bao gồm 168 triệu USD được phân bổ cho Hội đồng cho vay GDĐH (HELB) - cơ quan giải ngân các khoản vay cho SV, thay mặt cho chính phủ. Số tiền này được cho là không đáng kể so với 200 triệu USD mà tổ chức này cần hằng năm. HELB đang cho các cựu SV vay gần 500 triệu USD và không thể tìm được 17.000 người.

Theo kế hoạch, Trường ĐH Nairobi sẽ nhận được 59 triệu USD, Trường ĐH Moi được phân bổ 48 triệu USD. Trong khi đó, Trường ĐH Nông nghiệp và Công nghệ Jomo Kenyatta (JKUAT) sẽ nhận được 42 triệu USD. Ngoài ra, 24 triệu USD sẽ được gửi đến các trường ĐH tư thục, nhằm hỗ trợ SV.

Bộ trưởng Tài chính Kenya - ông Ukur Yatani thừa nhận, nước này không đủ kinh phí để phục vụ cho chương trình và hoạt động của tổ chức GDĐH, cũng như các dự án vốn. Tình trạng này đã khiến nhiều hoạt động trong ngành GD không được diễn ra đúng kế hoạch.

Theo University World News

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/kenya-cat-giam-chi-phi-tai-tro-truong-dai-hoc-cong-lap-20200619113234754.html