Kênh YouTube Timmy TV phát clip xin lỗi khán giả

Trước sự chỉ trích và phản đối của người xem, kênh YouTube Timmy TV đã phát đi clip xin lỗi khán giả.

Mở đầu clip xin lỗi, Timmy TV cho rằng: “Mình cũng đã tự ngồi lại kiểm điểm và xem xét lại những hành động của mình. Mình nhận thấy được rằng đó là hành động sai trái...".

Chủ kênh này nhấn mạnh, cô đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lí và sản xuất các video, những tác phẩm, những thành phẩm gửi tới người xem và nó là những nội dung không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Người này nói thêm: “Mình đã làm ảnh hưởng một phần nào đó đến tinh thần của các bạn nhỏ. Bởi các bạn là những người đã ủng hộ mình và xem kênh của mình rất nhiều...”.

Chủ kênh Timmy TV cho rằng trong việc này cô hoàn toàn sai và không có bất kì hành động nào bào chữa cho sự sai trái của mình.

Chủ kênh YouTube cũng đã xóa toàn bộ các video xấu, có nội dung có thể ảnh hưởng đến người xem nhỏ tuổi.

Sau đó, Timmy TV ẩn toàn bộ các video trên kênh tính từ thời điểm bắt đầu sản xuất và đăng tải tới nay để xem lại, rà soát lại nội dung của các video này để chấn chỉnh.

Chủ kênh Timmy TV là N.H.H.A (sinh năm 1998). Kênh này hoạt động từ năm 2018, đã đăng tải 874 video, clip và đến nay đã có hơn 140 triệu lượt xem. Mới đây, Timmy TV bị dư luận phản ứng gay gắt vì cung cấp nhiều nội dung video clip chứa nội dung và hình ảnh độc hại, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Người xem đã phản ứng trước hàng loạt video có tiêu đề và nội dung đáng sợ như: Timmy tiết lộ sự thật về ông già Noel là ác quỷ nuốt chửng hi vọng và sự sống của trẻ em, Timmy chứng kiến bạn thân ngủ với hồn ma người chết ghét trẻ con và sự thật đau lòng đằng sau đó…, Timmy thấy người mẹ thỉnh búp bê Kumanthong cầu tài vì nhớ con ai ngờ gặp ma ám trong nhà…

Ngay sau khi nhận thông tin phản hồi từ dư luận, kênh Timmy TV hiện đã ẩn toàn bộ video clip và chỉ để lại 1 video với nội dung xin lỗi tất cả mọi người.

Lê Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/kenh-youtube-timmy-tv-phat-clip-xin-loi-khan-gia-739045.html