Kênh YouTube Thơ Nguyễn trở lại nhưng tắt tính năng kiếm tiền(?!)

Ngày 12/4, kênh YouTube Thơ Nguyễn đăng video clip thông báo hoạt động trở lại. Thơ Nguyễn không còn xuất hiện trên video clip, thay thế người dẫn là nhân vật có tên Tiểu Bảo Bảo. Tuy nhiên, Thơ Nguyễn vẫn cập nhật hoạt động trên Facebook cá nhân và khẳng định không dùng YouTube để kiếm tiền.

Kênh YouTube Thơ Nguyễn thông báo trở lại

Cụ thể, bằng việc đăng tải video clip có tên “Hello các em” với thời lượng hơn 7 phút, kênh YouTube Thơ Nguyễn chính thức thông báo sẽ trở lại vào ngày 12/4. Tuy nhiên, nhân vật chính xuất hiện trong video clip là người thường được gọi là “anh Tiểu Bảo Bảo” - người thường xuyên đồng hành với Thơ Nguyễn.

Video clip "Hello các em" trên kênh YouTube Thơ Nguyễn. Ảnh chụp màn hình.

Video clip "Hello các em" trên kênh YouTube Thơ Nguyễn. Ảnh chụp màn hình.

Trong nội dung của video clip, nhân vật Tiểu Bảo Bảo cho biết, kênh YouTube Thơ Nguyễn hoạt động trở lại với mục đích đạt được nút kim cương (tương đương với 10 triệu người đăng ký kênh), đặc biệt, kênh YouTube Thơ Nguyễn sẽ tắt tính năng kiếm tiền.

Nội dung của video clip còn chia sẻ thêm về một số hoạt động của nhân vật Tiểu Bảo Bảo đã làm trong thời gian 1 tháng kênh YouTube Thơ Nguyễn ngừng hoạt động. Đồng thời, nhân vật Tiểu Bảo Bảo cũng thông báo, trong video clip tiếp theo sẽ cập nhật về các hoạt đông của Thơ Nguyễn trong thời gian qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube này đã có gần 9 triệu người ký, vẫn ẩn toàn bộ các video clip đã xây dựng trước đây, chỉ còn đăng tải công khai 3 video clip: “Tạm biệt”, “Lời giải thích từ Thơ Nguyễn về tin đồn nuôi Kumathong” và “Hello các em”.

Cộng đồng mạng vẫn có sự phản đối, kêu gọi báo cáo kênh

Việc kênh YouTube Thơ Nguyễn trở lại nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Một số ý kiến ủng hộ việc quay lại của kênh YouTube này, đồng thời lưu ý về việc cần kiểm soát nội dung video clip thật kỹ càng trước khi đăng tải. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một số người phản đối sự việc này.

Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc trở lại này là “không giữ lời”, bởi trước đó, kênh YouTube Thơ Nguyễn đã từng đăng tải video clip “Tạm biệt” nói về việc dừng sản xuất các video clip.

Đồng thời, một số ý kiến nhắc lại các nội dung không phù hợp của các video clip trước đây của kênh YouTube Thơ Nguyễn. Đáng chú ý hơn, có những ý kiến vẫn “nhất quyết đòi tẩy chay”, kêu gọi mọi người báo cáo kênh YouTube Thơ Nguyễn để kênh bị xóa vĩnh viễn và cho rằng, “thực chất của việc quay lại này vẫn có mục đích kiếm tiền từ YouTube”.

Một số ý kiến của cộng đồng mạng về việc kênh YouTube Thơ Nguyễn trở lại. Nguồn: FB.

Thời điểm trước đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt các nhóm đòi “tẩy chay” Thơ Nguyễn như “Anti Thơ Nguyễn - tẩy chay kênh YouTube độc hại”, “Cùng nhau tẩy chay Thơ Nguyễn”, “Hội tẩy chay Thơ Nguyễn và các kênh độc hại”,...

Chính vì vậy, khi kênh YouTube Thơ Nguyễn đăng video clip thông báo quay trở lại, các nhóm này lại tiếp tục đăng bài phản đối.

Một số nhóm đòi "tẩy chay" Thơ Nguyễn. Nguồn: FB.

Thơ Nguyễn lên tiếng, khẳng định không kiếm tiền bằng YouTube

Mặc dù Thơ Nguyễn không còn xuất hiện trên kênh YouTube, nhưng trên Facebook, thời gian gần đây, Thơ Nguyễn vẫn liên tục cập nhật các hoạt động cá nhân.

Từ đầu tháng 4/2021, ngoài đăng tải thông tin về các hoạt động làm thiện nguyện hay hoạt động cá nhân, Thơ Nguyễn bắt đầu chia sẻ những video clip ngắn có nhân vật búp bê do chính cô lồng tiếng. Theo chia sẻ, cô rất nhớ “nghề” nên làm những video clip cho búp bê để “nhớ lại kỷ niệm xưa”.

Thơ Nguyễn chia sẻ video clip nhân vật búp bê do mình lồng tiếng. Nguồn: FBNV.

Đáng chú ý, sau khi nhân vật Tiểu Bảo Bảo đăng video clip trở lại, trước một số ý kiến cho rằng, “thực chất việc quay lại YouTube là để kiếm tiền”, ngày 13/4, Thơ Nguyễn đăng tải ý kiến cá nhân về việc này trên Facebook.

Thơ Nguyễn đăng tải ý kiến trên trang Facebook cá nhân. Nguồn: FBNV.

Trong đó, Thơ Nguyễn phản bác” lại những ý kiến trái chiều, đồng thời, nói rõ bản thân đã mua đất, kinh doanh bất động sản từ cách đây 3 năm, có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác. Chính vì vậy, việc trở lại kênh YouTube mà nhân vật Tiểu Bảo Bảo đăng tải video clip chỉ là để đạt được nút kim cương.

Trước đó, vào tháng 3/2021, YouTuber Thơ Nguyễn bị Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương xử phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi cổ xúy mê tín dị đoan thông qua video clip “xin vía học giỏi” trên mạng xã hội. Việc xử phạt được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh xử phạt, Thơ Nguyễn còn vấp phải sự phản đối từ dư luận do nhiều nội dung mang tính nhảm nhí, không phù hợp với đối tượng công chúng của kênh là trẻ em.

Sau án phạt, gần 1.000 video trên kênh đã bị ẩn, chỉ còn video giải thích, tạm biệt và đến ngày 12/4 đăng tải video clip thông báo trở lại.

Lan Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kenh-youtube-tho-nguyen-tro-lai-nhung-tat-tinh-nang-kiem-tien-559200.html