Kênh trong khu đô thị Linh Đàm ô nhiễm nặng vì rác thải

Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vốn được xem là khu đô thị kiểu mẫu của TP Hà Nội. Nơi đây có hồ nước lớn tự nhiên bao quanh và một hồ nước nhân tạo ở giữa, cùng con kênh được thiết kế, thi công phần đáy cao hơn so với hồ nước lớn. Tuy nhiên, con kênh này từ lâu không có nước lưu thông, cộng với việc người dân 'vô tư' xả rác sinh hoạt nên bị ô nhiễm nặng (xem ảnh).

Dòng kênh này nằm dọc dãy tòa chung cư HH2B, HH2C, HH3B, HH3C. Dưới kênh, từng lớp rác kết thành mảng lớn, mùi xú uế nồng nặc. Ông Nguyễn Song Hào, người dân khu chung cư cho biết: “Trước đây, dòng kênh và hồ nhân tạo được cho thuê để làm dịch vụ câu cá giải trí. Tuy nhiên, khi dòng kênh bị ô nhiễm nặng, hầu như không còn khách nữa". Tìm hiểu, chúng tôi được biết, rác dưới kênh chủ yếu là của người dân quanh đây, từ các tòa chung cư cho đến các biệt thự thải ra. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm triển khai việc nạo vét, vệ sinh dòng kênh, trả lại sự trong lành cho khu đô thị. Người dân quanh khu vực cũng cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh để bảo vệ cuộc sống trong lành của chính mình.

Bài và ảnh: NGUYỄN SƠN

(phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/kenh-trong-khu-do-thi-linh-dam-o-nhiem-nang-vi-rac-thai-571036