Kênh thông tin tạo sức lan tỏa trong bộ đội

Gần 60 năm hoạt động, hiếm có một đài truyền thanh nội bộ nào trong toàn quân lại có tuổi đời như Đài Truyền thanh nội bộ của Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1).

Cứ đều đặn mỗi tuần 3 số, phát 6 lần/tuần, kênh thông tin nội bộ của Trường SQLQ1 với sự đa dạng về chủ đề, phong phú về hình thức... đã tạo nên thói quen nghe đài cho cán bộ, chiến sĩ nhà trường và là món ăn tinh thần không thể thiếu vào sau mỗi sáng thức dậy và giờ lao động chiều.

Đặc biệt, trong dịp Tết đài làm việc hết "công suất" với những chương trình văn hóa, văn nghệ, cũng như tiếp sóng, các chương trình phát thanh của Trung ương, phục vụ bộ đội vui Xuân, đón Tết cả ngày.

Đại tá Đỗ Xuân Đô, Chủ nhiệm chính trị Trường SQLQ1 cho biết, những năm qua, công tác tuyên truyền luôn được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm. Bên cạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo Quân đội nhân dân, Phát thanh Quân đội, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, công tác truyền thanh nội bộ luôn được lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chính trị chỉ đạo chặt chẽ, tạo sức lan tỏa của thông tin trong nhà trường và toàn quân.

“Truyền thanh nội bộ - kênh tin tức cập nhật thường xuyên, kịp thời các thông tin định hướng đến mọi cán bộ giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường. Vì vậy, từ năm 1961, Đài Truyền thanh nhà trường đã được tổ chức bảo đảm cho công tác thông tin nội bộ của nhà trường với sự đầu tư thích đáng từ con người, cơ sở vật chất, đến nội dung chương trình được xây dựng chặt chẽ”, đồng chí Chủ nhiệm chính trị chia sẻ.

 Thiếu tá QNCN Chu Thị Ngọc Huyền tác nghiệp tại Cuộc thi Olympic Tiếng Nga toàn quân lần thứ nhất.

Thiếu tá QNCN Chu Thị Ngọc Huyền tác nghiệp tại Cuộc thi Olympic Tiếng Nga toàn quân lần thứ nhất.

Đài Truyền thanh nội bộ chỉ có vài người nhưng có tốc độ “sản xuất” khá chóng mặt bởi sự đa dạng về chủ đề, lôi cuốn người nghe như: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, gương nguời tốt việc tốt…với nhiều chuyên mục gắn với nhiều sự kiện như: Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa, Những bông hoa trong vườn hoa thi đua quyết thắng, Mỗi ngày một điều luật, Phòng, chống diễn biến hòa bình. Đặc biệt, một số nội dung chuyên ngành còn tổ chức sản xuất song ngữ Việt-Anh.

Biên chế của Ðài có 1 sĩ quan và 2 nhân viên. Tuy phần lớn các nhân viên của đài chỉ được đào tạo chuyên ngành báo chí ở trình độ trung cấp nhưng họ đã từng bước vượt qua khó khăn để xây dựng chương trình phong phú, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, học viên, chiến sĩ và người dân địa phương.

Với 20 năm công tác tại Đài Truyền thanh Trường SQLQ1, Thiếu tá QNCN Chu Thị Ngọc Huyền, nhân viên đài truyền thanh nhà trường cho biết: Các chương trình của đài rất phong phú, từ tuyên truyền chính sách, pháp luật đến gương sáng học viên, cán bộ nên lượng thông tin cung cấp đến người nghe rất đa dạng.

Chị Huyền kể: Chúng tôi chủ động phản ánh nội dung trong nước ngay trong ngày hoặc trong tuần, tùy theo thời gian nội dung sự kiện diễn ra. Riêng ngày lễ, kỷ niệm đài sẽ có chương trình phát thanh đặc biệt. Còn đối với sáng kiến cải tiến, khi có kết quả đạt được, chúng tôi thường tiếp cận, phản ánh nội dung để cán bộ, giảng viên nắm bắt được thông tin.

Nhìn chị Huyền vừa vác máy quay, vừa chụp ảnh, rồi về tự viết kịch bản, kiêm cả phát thanh viên mới thấy cán bộ, nhân viên đài truyền thanh nội bộ đa di năng thế nào. “Cán bộ, nhân viên đài nội bộ chúng tôi luôn tích cực trong trau dồi khả năng nghiệp vụ của mình để mỗi bài viết là một sản phẩm đổi mới, sáng tạo. Mang đến người nghe những sản phẩm bổ ích, thiết thực, giúp cho họ có thêm lượng thông tin phục vụ cho quá trình học tập, công tác”, chị Huyền chia sẻ.

Còn với Thiếu tá QNCN Lê Thị Quyết thì khó khăn mà chị đã vượt qua chính là đặc thù môi trường công tác. Với vốn kiến thức về hoạt động trong môi trường quân sự còn có hạn chế nên việc thu thập tài liệu, tác nghiệp, sản xuất chương trình thực sự là thử thách. Để có được thông tin chính xác, phản ánh nhanh diễn biến, kịp thời của đợt diễn tập, chị Quyết phải có mặt tại thực địa, ghi âm lại âm thanh thực tế và diễn biến các tình huống trong trận chiến đấu...

“Thời gian đầu, tôi gặp khó khăn trong việc triển khai nội dung đến thính giả nghe đài một cách chân thực nhất. Sau mỗi lần tham gia diễn tập cũng như các hoạt động khác của nhà trường, tôi tự rút ra cho mình kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu thính giả mong chờ, đồng thời trang bị thêm cho bản thân những thuật ngữ trong môi trường quân đội. Nhờ vậy mà bài viết, chương trình truyền thanh mà chúng tôi sản xuất đều sát với đời sống của bộ đội, thu hút được sự quan tâm, chú ý lắng nghe của thính giả nhiều hơn”, chị Quyết chia sẻ.

Bộ đội vừa tăng gia sản xuất vừa nghe các bản tin chiều.

Đội ngũ những người làm phát thanh như chị Huyền, chị Quyết luôn có động lực để làm các chương trình mới khi có lượng thính giả luôn đón đợi lắng nghe chương trình như Trung tá Lưu Đình Trang, giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin.

Vừa đi bộ thể dục chiều sau giờ làm việc, vừa lắng nghe chương trình của Đài Truyền thanh nội bộ, Trung tá Lưu Đình Trang cho biết, chương trình phát thanh hết sức cần thiết và hiệu quả rất cao. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường. “Chương trình truyền thanh nội bộ trường đã khai thác tốt thế mạnh, cập nhật trực tiếp, gần gũi và thuận tiện cho người nghe. Vì vậy đóng góp rất quan trọng vào việc định hướng nhận thức, tư tưởng chính trị đúng đắn của bộ đội. Đồng thời cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần quyết tâm thi đua của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của toàn trường vừa qua”, Trung tá Trang chia sẻ.

Là thính giả trung thành của chương trình, Trung tá Trang rất thích chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bởi những tấm gương, việc làm đẹp được chia sẻ sẽ tạo động lực cho toàn trường noi theo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Còn với Thượng sĩ Nguyễn Trung Kiên, Tiểu đoàn 9, mỗi giờ tăng gia sản xuất Kiên được cập nhật thông tin cuộc sống trong và ngoài nhà trường qua chương trình truyền thanh của trường.

Trung Kiên cho rằng đây thực sự là mô hình rất ý nghĩa, giúp cho việc định hướng chính trị, cũng như góp phần giúp các học viên, chiến sĩ có thêm kiến thức, nắm bắt và hiểu rõ về tình hình chính trị trong nước, toàn quân và nhà trường. Đặc biệt, các mẩu tin, thông tin về những tấm gương người tốt, việc tốt và những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua không chỉ giúp Kiên và các bạn có thêm bài học kinh nghiệm trong học tập và công tác, mà còn phấn đấu để trở thành “nhân vật chính” trong bản tin đó.

Kiên cũng mong muốn đài truyền thanh phát sóng thêm nhiều chương trình mới về nội dung ngoại ngữ và cả thông tin về đời sống sinh viên ngoài quân đội.

Đài phát thanh nội bộ vừa phải làm nhiệm vụ tác nghiệp hiện trường, tổng hợp tin, kiêm nhiệm phát thanh viên và tổ chức phát vào các khung giờ quy định trong tuần nên khá vất vả. Tuy nhiên, do sắp xếp công việc hợp lý, lại được sự động viên, khích lệ tinh thần của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nên Đài phát thanh nội bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày càng nâng cao chất lượng chương trình.

“Trong thời gian tới, cơ quan sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thanh nội bộ, làm công tác tuyên truyền nói chung và truyền thanh nói riêng, mở các lớp tập huấn cộng tác viên tại các cơ quan, đơn vị, tạo các nguồn tin bài tin cậy, phong phú”, Đại tá Đỗ Xuân Đô khẳng định.

Bài, ảnh: THU HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/kenh-thong-tin-tao-suc-lan-toa-trong-bo-doi-608588