Kênh Ba Bò nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi nồng nặc

Kênh Ba Bò có nguồn chảy từ tỉnh Bình Dương ra sông Sài Gòn tiếp tục xảy ra tình trạng nổi đầy bọt trắng bốc mùi hôi nồng nặc. Người dân hai bên không chịu được mùi hôi đã phải đóng cửa nhà.

Bọt trắng kèm theo mùi hôi nồng nặc tại kênh Ba Bò

Bọt trắng kèm theo mùi hôi nồng nặc tại kênh Ba Bò

Ghi nhận của phóng viên, kênh Ba Bò (đoạn qua cầu Tỉnh lộ 43, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), cho thấy mặt kênh nổi bọt trắng xóa. Bọt trắng chảy theo dòng nước đen kèm theo mùi hôi nồng nặc khó chịu, người dân hai bên phải đóng kín cửa nhà.

Tại tỉnh Bình Dương, Ba Bò là con kênh nổi tiếng ô nhiễm suốt nhiều năm qua. Đầu nguồn của con kênh này là các khu công nghiệp, khu dân cư ở TP Dĩ An và Thuận An. Nguồn nước thải ô nhiễm hàng ngày ngấm vào lòng đất và chảy ra sông Sài Gòn.

Một số hình ảnh hiện trường phóng viên ghi nhận

Dù chính quyền tỉnh Bình Dương và TPHCM đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để đổ bê tông, xây hồ điều tiết, lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc nhưng người dân vẫn phải hít thở mùi hôi ô nhiễm ở con kênh này.

Trước tình trạng trên, người dân rất mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại con kênh này.

Tâm Phúc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/kenh-ba-bo-noi-day-bot-trang-boc-mui-hoi-nong-nac-76446.html