Kênh 4.300 tỷ đứt gãy 50 mét khi đang vận hành

Kênh Bắc Sông Chu-Nam Sông Mã bất ngờ bị vỡ khiến một đoạt dài 50 mét sụp xuống kéo theo 2ha đất nông nghiệp bị rùi lấp.

Chiều ngày 29/12/2020, thông tin từ Cục Quản lý công trình - Bộ NN&PTNT, đơn vị đang cử lực lượng chuyên môn vào Thanh Hóa trực tiếp khảo sát hiện trường kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã bị đứt gãy khi đang vận hành.

Vị trí xảy ra đứt gãy nằm qua địa bàn xã Phùng Minh ( huyện Ngọc Lặc), đoạn kênh bị vỡ trong lúc vận hành bơm nước tưới tiêu cho vùng hạ du.

Khu vực kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã bị đứt gãy.

Khu vực kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã bị đứt gãy.

Sự cố khiến nước, đất, đá kéo theo đã vùi lấp khoảng 2 ha đất nông nghiệp của người dân quanh vùng và khoảng 31.000 ha diện tích đất nông nghiệp bị gián đoạn tưới tiêu.

“Đoạn kênh bị đứt gãy dài khoảng 50 m, tụt sâu so với ban đầu từ 1 - 2 mét. Hiện chưa rõ nguyên nhân, nhưng trước khi xảy ra đứt gãy, kênh không có dấu hiệu bất thường, vì chúng tôi đi tuần kênh hằng ngày" - đại diện Bộ NN&PTNT cho biết.

Kênh bắc sông Chu - nam sông Mã lấy nước từ hồ Cửa Đạt (H.Thường Xuân, Thanh Hóa), có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 370 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng, khởi công vào năm 2011 và mới hoàn thành đi vào khai thác hơn 2 năm qua.

Trong giai đoạn 2016 - 2018 thi công dự án đã làm ảnh hưởng, gây rạn nứt 349 nhà dân ở xã Nguyệt Ấn (huyện Ngọc Lặc).

Ngọc Khánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/kenh-4300-ty-dut-gay-50-met-khi-dang-van-hanh-3425145/