Ấn Độ - Indonesia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí hợp tác chặt chẽ trên bình diện song phương và toàn cầu nhằm giải quyết các mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 31/10 đã có cuộc gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 và thảo luận về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện song phương, bao gồm thương mại, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Trong một thông báo, Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh, mối quan hệ bền chặt với Indonesia là một phần quan trọng trong chính sách "Hành động phía Đông" và tầm nhìn "An ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực" (SAGAR) của Ấn Độ.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đưa ra các cách thức/biện pháp hiệu quả để cải thiện liên kết về kinh tế và hợp tác văn hóa. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận và nhất trí hợp tác chặt chẽ trên bình diện song phương và toàn cầu nhằm giải quyết các mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Thủ tướng Modi đã chúc mừng Indonesia trên cương vị Chủ tịch G20 vào năm tới, đồng thời đảm bảo sự ủng hộ của Ấn Độ với tư cách là một phần của Troika (các Chủ tịch G20 trước đây, hiện tại và sắp tới./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-indonesia-tang-cuong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-901881.vov