Kemba Walker nói gì sau trận 'chết hụt' của Mỹ tại FIBA World Cup 2019?

Ngôi sao của Boston Celtics, Kemba Walker đã có những chia sẻ đầu tiên sau trận 'chết hụt' của nhà ĐKVĐ Mỹ trước Thổ Nhĩ Kỳ tại FIBA World Cup năm nay.

Tuyển Mỹ đã trải qua một trận đấu toát mồ hôi trước Thổ Nhĩ Kỳ tại FIBA World Cup năm nay với chiến thắng 93-92 kịch tính sau hiệp phụ căng thẳng. Thậm chí nếu Thổ Nhĩ Kỳ chính xác hơn ở những cú ném phạt, có lẽ chính họ mới là đội bóng hưởng niềm vui chiến thắng sau cùng.

Mỹ đã trải qua một trận đấu toát mồ hôi trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đã trải qua một trận đấu toát mồ hôi trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Rõ ràng với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch ở FIBA năm nay, cách chơi và tinh thần mà Mỹ thể hiện ở trận đấu vừa rồi khó lòng làm người hâm mộ yên tâm được. Tuy nhiên kết quả chung cuộc vẫn là chiến thắng giành cho tuyển Mỹ và dù thế nào họ vẫn là đội bóng chiến thắng cuối cùng. Chính vì thế thông qua NBA.com, Kemba Walker đã lên tiếng khẳng định không có chuyện gì với đội tuyển và họ vẫn ổn.

"Nản lòng? Không, chúng tôi không được phép nản lòng. Dù rất khó khăn nhưng chúng tôi là những người chiến thắng sau cùng, vậy tại sao chúng tôi phải xuống tinh thần. Chúng tôi đều rất tôn trọng Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã có một trận đấu rất quyết tâm và tuyệt vời. Trận đấu với họ là một cuộc chiến thực sự. Nhưng kết quả sau cùng, Mỹ vẫn là đội chiến thắng vậy nên không việc gì chúng tôi phải cảm thấy nản lòng cả. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục", Walker nói.

Kemba Walker khẳng định Mỹ vẫn ổn sau trận đấu khó khăn này.

Ngôi sao của Boston Celtics chính là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất bên phía Mỹ với 14 điểm, 6 rebounds và 7 kiến tạo. Rõ ràng nếu không có sự xuất sắc và ổn định của Walker, có lẽ thầy trò HLV Gregg Popovich đã sớm gục ngã trước sức ép mà Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra ở phần cuối của trận đấu.

Mỹ hành quân đến FIBA World Cup năm nay với đội hình bị đánh giá là ít tài năng nhất trong hơn 10 năm trở lại và Walker là một trong những All-Star hiếm hoi trong đội hình của Mỹ. Chính vì thế sức ép thành tích và sự nghi ngờ mà Mỹ phải đón nhận ở giải năm nay là rất lớn. Walker và các đồng đội hiểu rằng sẽ là thảm họa nếu họ không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng ở kỳ World Cup năm nay. Chính sức ép to lớn đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ và dẫn đến những màn trình diễn kém thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đang đối diện với sức ép rất lớn ở FIBA World Cup năm nay.

Từ những gì đã thể hiện, rõ ràng HLV Gregg Popovich và các cộng sự sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ ngai vàng ở World Cup năm nay. Đặc biệt là khi những đối thủ của họ như Serbia hay Pháp đều đang cho thấy sự ổn định và quyết tâm đáng kinh ngạc.

Dù lối chơi chưa thuyết phục, thế nhưng Mỹ vẫn xuất sắc giành lấy tấm vé đầu tiên của bảng E tham dự vòng tiếp theo với 2 trận toàn thắng. Với áp lực được cởi bỏ, hãy cùng chờ xem Mỹ sẽ thể hiện ra sao trước đối thủ Nhật Bản ở trận đấu cuối của vòng 1.

Ảnh: FIBA

VƯƠNG HÃN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kemba-walker-noi-gi-sau-tran-chet-hut-cua-my-tai-fiba-world-cup-2019-20190904144335984.htm