Kém Thái Lan tại IMO sẽ là động lực để thầy trò cùng cố gắng hơn nữa

Thầy Lê Bá Khánh Trình cho rằng, việc kém Thái Lan trong bảng xếp hạng tại Olympic Toán học quốc tế 2019 là chuyện bình thường và điều đó sẽ là động lực để thầy trò cùng cố gắng hơn nữa.

TS Lê Bá Khánh Trình trở về từ IMO 2019

TS Lê Bá Khánh Trình trở về từ IMO 2019

Tại Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm nay, đội tuyển Việt Nam giành được 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, xếp hạng 7 thế giới. Tuy nhiên, nước láng giềng Thái Lan còn đạt được thành tích cao hơn với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, xếp hạng 5 thế giới.

Từng nhiều năm dẫn đoàn tham dự Olympic Toán quốc tế, thầy Lê Bá Khánh Trình cho biết: Từ nhiều năm nay học sinh Việt Nam đều giành được thành tích cao.

Năm nay không phải năm đạt kết quả cao nhất, nhưng rất đáng tự hào. Tất cả thành viên trong đoàn đều có huy chương, các em đều giữ được tinh thần rất tốt.

Trong bảng xếp hạng của IMO năm nay, đội tuyển Thái Lan đã vượt Việt Nam để lọt vào top 5 đội mạnh nhất thế giới, TS Lê Bá Khánh Trình cho rằng đây là chuyện bình thường.

Bởi lẽ các nước Đông Nam Á đều cạnh tranh để vươn lên giành thứ hạng cao trong cuộc thi, trở thành nước đứng đầu khu vực. Họ phát triển phong trào học sinh giỏi rất mạnh, để không bị thua kém bất cứ quốc gia nào.

Thực tế, trước năm 2012, Việt Nam thua Thái Lan về xếp hạng. Từ năm 2012 đến 2018, Việt Nam chưa từng xếp sau Thái Lan. Kết quả này cũng là động lực để thầy trò cùng cố gắng hơn nữa.

TS Lê Bá Khánh Trình cũng nhắc đến 2 kỷ niệm đẹp tại chuyến đi năm nay. Đó là việc gặp lại giáo sư GS Tony Gardiner, người cách đây 40 năm đã trao giải đặc biệt cho cậu bé Lê Bá Khánh Trình - cậu bé vàng của toán học Việt Nam tại IMO 1979 diễn ra tại London.

Thầy Trình kể: "Tôi rất bồi hồi và cảm động bởi quãng thời gian 40 năm là không ít. 2 con người gặp lại đúng nơi mà đã xuất phát câu chuyện khi mái tóc đã cùng bạc hết rồi. Tôi nghĩ trong bối cảnh đó thì ai cũng sẽ xúc động.

Chúng tôi đã chào nhau rất thân tình và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Sau cuộc gặp đó, nhiều đêm tôi suy nghĩ không ngờ bản thân lại may mắn đến vậy khi được gặp lại người mà trước đây mình đã từng ít nhiều có duyên nợ".

Thêm vào đó, TS Lê Bá Khánh Trình còn được gặp lại một người bạn nữa cùng đi thi vào năm đó và bây giờ là Trưởng đoàn của đội tuyển Ireland. "Qua hỏi thông tin, ông ấy đã chủ động đi tìm tôi và rồi chúng tôi đã cùng nhau tay bắt mặt mừng. Như vậy, ở nước Anh năm nay ít nhất cũng đã có 3 người cũ được gặp lại nhau" - TS Trình nói.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/kem-thai-lan-tai-imo-se-la-dong-luc-de-thay-tro-cung-co-gang-hon-nua-4021294-v.html