Kềm Nghĩa đầu tư 300 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất 35 triệu sản phẩm/năm

Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa vừa khởi công xây dựng nhà máy thứ 3 tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Nhà máy sử dụng dây chuyền khép kín theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Với vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, nhà máy này sẽ sản xuất trung bình 850 tấn sản phẩm dụng cụ chăm sóc cá nhân mỗi năm, trên diện tích 5 ha.

Đây là kế hoạch Kềm Nghĩa đã dự tính từ năm 2015. Trao đổi về vấn đề này với báo Người Tiêu Dùng, ông Nguyễn Minh Tuấn – Tổng giám đốc Kềm Nghĩa cho biết: Thời gian kéo dài do công ty phải sắp xếp nguồn vốn, tái cơ cấu lại các hoạt động cho tinh gọn. “Với mong muốn tiến vào top 3 doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ chăm sóc cá nhân, công ty quyết tâm xây dựng nhà máy này”, ông Tuấn giải thích. Dự kiến nhà máy sẽ được xây xong vào tháng 4/2019.

Hiện Kềm Nghĩa đã có 3 nhà máy ở Tây Bắc Củ Chi, Hóc Môn và nhà máy tại Khu công nghiệp Xuyên Á - Long An. Tuy nhiên, nhà máy Xuyên Á đã được cơ cấu thành một công ty con chuyên về xi mạ sản phẩm, diện tích nhà máy này chỉ hơn 400 m2, trong tổng số 20.000 m2 các nhà máy đã có.

Ông Trần Minh Tú, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kềm Nghĩa cho biết thêm, việc xây nhà máy tại đây còn có nhiều cái lợi. Với nhà máy này, Kềm Nghĩa được giảm 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm đầu và 50% trong bốn năm tiếp theo. “Tính ra số thuế được giảm tương đương hoặc hơn giá trị xây dựng nhà máy”, ông Tú nói. Không chỉ vậy, khi nhà máy đi vào hoạt động, thuế doanh nghiệp của Kềm Nghĩa giảm xuống, góp phần làm tăng thêm lợi nhuận.

Nội địa 75%, xuất khẩu 25%

Theo kế hoạch của Hội đồng Quản trị Kềm Nghĩa, nhà máy mới sau khi xây xong sẽ là nơi tập trung hai nhà máy cũ (Tây Bắc Củ Chi và Hóc Môn). Công suất sản xuất nhà máy mới dự kiến đạt 35 triệu sản phẩm/năm, gấp 3 lần công suất hiện tại.

Theo ông Tuấn, xây nhà máy mới còn nhằm giúp Kềm Nghĩa đạt tham vọng mở rộng thị trường và tăng tỷ lệ xuất khẩu. Hiện Kềm Nghĩa chiếm đến 80% thị phần trong nước, sản lượng xuất khẩu chiếm khoảng 25% doanh thu. Nhà máy mới là tiền đề giúp công ty đẩy tỷ trọng xuất khẩu tăng lên mức 40%.

Nội địa 60%, xuất khẩu 40%

Ngoài các thị trường truyền thống lớn (Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp, Ý, Nga, Nhật… ), Kềm Nghĩa đang muốn đẩy mạnh thị trường ở khu vực châu Á (Lào, Campuchia, Myanmar). Trong năm 2017, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Kềm Nghĩa đều tăng gần 22% (riêng doanh thu đạt 624 tỷ đồng).

Dương Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/kem-nghia-dau-tu-300-ty-dong-xay-dung-nha-may-san-xuat-35-trieu-san-phamnam-d68934.html