Kelley Kester: 'Tôi không chửi trọng tài'

Trung vệ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết anh thể hiện sự tôn trọng dành cho trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu dù phải nhận thẻ đỏ.

"Tôi không văng tục, chửi trọng tài Châu. Những gì tôi nói với ông ấy là That's a penalty. Tại sao tôi phải chửi bậy? Nếu làm vậy, tôi nghĩ tôi xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp chứ không phải thẻ vàng", Kelly Kester Oahimijie nói với Zing trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất cùng các đồng đội để chuẩn bị đi Đà Nẵng.

Trong trận đấu tối 24/1 giữa CLB TP.HCM và Hà Tĩnh, Kelly bị cầu thủ chủ nhà theo kèm, ngã ra khi băng vào đánh đầu từ quả phạt góc phút 34. Anh đứng dậy và chạy đến chỗ trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu để đòi phạt đền. Rốt cuộc, Kelly phải lĩnh thẻ vàng thứ hai.

Kelly Kester (áo vàng) rời sân khi CLB Hà Tĩnh đang chơi lấn lướt đội chủ nhà TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.

Kelly Kester (áo vàng) rời sân khi CLB Hà Tĩnh đang chơi lấn lướt đội chủ nhà TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.

Báo cáo của giám sát trọng tài sau trận đấu ghi rõ việc Kelly nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi phản ứng. Ống kính truyền hình ghi lại cảnh Kelly quay lại văng tục sau khi bị truất quyền thi đấu. Theo một thành viên Ban trọng tài VFF nói với Zing, hành vi này có thể khiến ngoại binh CLB Hà Tĩnh nhận thêm án phạt.

"Tôi không chửi trọng tài, tôi chỉ tranh luận với Pape Diakite về tấm thẻ vô lý, đó là chuyện bình thường", Kelly Kester cho hay.

Đầu mùa giải 2021, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chỉ đạo các trọng tài phải xử lý quyết đoán, rút thẻ với các hành vi phản ứng phản cảm, theo đúng khuyến cáo của FIFA để tránh tình trạng cầu thủ bất chấp đúng sai, lao đến quây trọng tài phản ứng.

Kelly Kester gia nhập CLB Hà Tĩnh từ HAGL. Cầu thủ sinh năm 1992 được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp nhờ thể hình thuận lợi, cùng chiều cao 1,93 m. Tại V.League 2020, đội bóng phố núi xếp Kelly đá vị trí tiền vệ trụ. Anh thi đấu 15 trận, trong đó có 14 trận đá chính.

Việc cầu thủ người Nigeria phải rời sân từ phút 36 khiến CLB Hà Tĩnh gặp khó khăn và thất bại 0-2 chung cuộc trước chủ nhà TP.HCM. Chia sẻ trong cuộc họp báo, HLV trưởng Phạm Minh Đức bức xúc với nhiều quyết định của trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu.

"Trọng tài thổi trận này không bình thường. Sau khi Kelly bị thẻ đỏ, tôi đã báo cáo ngay với chủ tịch đội bóng. Chúng tôi sẽ kiến nghị lên Ban trọng tài VFF để họ xem lại băng hình trận này", ông Đức nói.

HLV Phạm Minh Đức: 'Bóng đá Việt Nam phải có VAR' Thuyền trưởng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho rằng tấm thẻ đỏ dành cho Kelly là không thỏa đáng. Ông muốn bóng đá Việt Nam áp dụng VAR để các trận đấu công bằng hơn.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kelley-kester-toi-khong-chui-trong-tai-post1176811.html