Kế Xuân Hoa – Diễn viên chuyên trị vai phản diện trên màn bạc Hoa ngữ qua đời

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, Kế Xuân Hoa- diễn viên chuyên trị vai phản diện trên màn bạc Hoa ngữ đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10g35, ngày 11-7 tại bệnh viện Hàng Châu, hưởng dương 57 tuổi.

Khác với hình tượng khó ưa trên màn ảnh, Kế Xuân Hoa ngoài đời là một người thân thiện, hòa đồng và có tính hài hước, rất được bạn bè đồng nghiệp quý mến.

Sự ra đi của Kế Xuân Hoa đã để lại bao tiếc nuối cho bạn bè đồng nghiệp trong ngành giải trí, bởi ông là một diễn viên đáng kính, yêu nghề kính nghiệp.

Trên màn ảnh, Kế Xuân Hoa luôn xuất hiện với tạo hình đầu trọc, đó là vì ông từng mắc phải bạo bệnh, khiến tóc của ông bị rụng hết.

Kế Xuân Hoa sinh năm 1961 tại Hàng Châu, xuất thân từ trường võ thuật, được đạo diễn Trương Hâm Diêm phát hiện cùng thời điểm với Lý Liên Kiệt, cả hai đều được lăng xê trong bộ phim kinh điển Thiếu Lâm Tự (1982). Trong khi Lý Liên Kiệt thành danh với hình tượng chính diện thì Kế Xuân Hoa lại tỏa sáng với vai phản diện Thốc Ưng.

Kế Xuân Hoa và Tiêu Phương Phương trong phim Phương Thế Ngọc

Ngay từ bộ phim đầu tay đã thành công với vai phản diện, nên Kế Xuân Hoa liên tiếp được giao đóng dạng vai ác bá trong các phim Thiếu Lâm tiểu tử, Nam Bắc Thiếu Lâm, Thiếu Lâm gia hiệp truyện, Phương Thế Ngọc… thậm chí, đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng từng mời Kế Xuân Hoa đóng vai thổ Thốc Tam Pháo trong phim Hồng Cao Lương (1988).

Kế Xuân Hoa vai Hải Đại Phú trong phim Tân Lộc đỉnh ký (2014).

Tính từ thời điểm năm 1982 đến 2016, Kế Xuân Hoa đã góp mặt hơn 30 bộ phim điện ảnh, và hầu hết đều là vai phản diện.

Vai Đoàn Diên Khánh trong phim Thiên long bát bộ (2003)

Ngoài ra, Kế Xuân Hoa còn gắn bó với khán giả màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim như Thủy Hử, Thiên long bát bộ (2003), Tân Lộc đỉnh ký (2014)… tổng cộng ông có 33 bộ phim truyền hình “dằn túi”.

Trịnh Nghi

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/ke-xuan-hoa-dien-vien-chuyen-tri-vai-phan-dien-tren-man-bac-hoa-ngu-qua-doi-25590.html