Kẻ xấu đổ hóa chất 'bức tử' hàng chục cây thông tại Đà Lạt

Thêm hàng chục cây thông 3 lá tại Khoảnh 8, Tiểu khu 442, thuộc địa bàn xã Lộc Phú do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý, bảo vệ đã bị 'bức tử' bằng hóa chất.

Khu vực rừng thông bị “bức tử” thuộc tiểu khu 442. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện trong tháng 8/2018. Sau khi kiểm kê, tổng cộng có 76 cây thông đã bị chặt vào thân 2 - 3 vết để đổ hóa chất vào, khiến cây chết từ từ. Tổng diện tích rừng thông bị “bức tử” trong khoảng 3.800m2; trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 2.800m2, trữ lượng gỗ hơn 43m3 và khoảng 1.000m2 rừng thông 3 lá trồng từ năm 2012 chưa thống kê trữ lượng.

Hầu hết những vết chặt trên thân cây còn rất mới, vẫn ứa nhựa và lực lượng chức năng còn thu giữ được một số vỏ chai hóa chất là thuốc trừ cỏ tại hiện trường. Đến nay, hầu hết số cây thông nhỏ, đường kính 10 – 15cm đã bị chết, có hiện tượng đỏ lá trong khi số cây thông lớn vẫn chưa có hiện tượng trên.

Điều đáng nói, khu vực rừng thông bị “bức tử” chỉ cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Phú Ngãi 1 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri) khoảng 1km.

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri, UBND xã Lộc Phú tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ việc trên.

Hiện Công an huyện Bảo Lâm cũng vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng “bức tử” rừng thông nêu trên.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ke-xau-do-hoa-chat-buc-tu-hang-chuc-cay-thong-tai-da-lat-20180911122658726.htm