Kẻ xả súng ở thành phố Dayton, Mỹ bị tiêu diệt trong vòng 30 giây

Connor Betts mặc áo chống đạn, đeo mặt nạ vãi đạn tứ phía tại một tuyến phố ở quận Oregon nổi tiếng đông đúc thuộc thành phố Dayton (Mỹ) vào lúc 1 giờ sáng 4/8. Hắn đã cướp đi sinh mạng của 9 người vô tội, trong đó có em gái ruột.

Cơ quan điều tra thu thập manh mối tại hiện trường xả súng. Ảnh: AP

Cơ quan điều tra thu thập manh mối tại hiện trường xả súng. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP dẫn thông tin từ lực lượng an ninh Mỹ cho hay tên Betts mang theo một khẩu súng trường với hộp tiếp đạn có thể chứa ít nhất 100 viên. Cảnh sát trưởng Richard Biehl ngày 4/8 cho biết trong khoảng thời gian kể từ lúc nổ súng đến khi bị bắn hạ dài khoảng 30 giây, hắn đã vãi vài chục phát đạn, giết chết 9 người và làm hàng chục người bị thương.

Hình ảnh trích xuất từ máy quay an ninh ở hiện trường vụ xả súng cho thấy các nhân viên cảnh sát đã kịp thời tiêu diệt Betts, 24 tuổi, ngay trước khi hắn gây thêm thương vong. Hắn bị tiêu diệt khi đang định xông vào một quán bar nơi mọi người chạy vào trú ẩn sau khi vụ náo loạn xả ra.

Ông Biehl cho rằng nếu gã thanh niên này chạy được vào trong quán bar, vụ tấn công của hắn trở thành thảm kịch “tắm máu”. Đó cũng chính là vụ xả súng thứ hai xảy ra tại Mỹ trong vòng chưa đầy 24 tiếng. Động cơ của hung thủ chưa được làm rõ.

Megan, em gái 22 tuổi của Bett là người trẻ nhất trong số những nạn nhân thiệt mạng. Họ đều bị sát hại ngay trên tuyến phố East 5th - điểm giải trí về đêm nhộn nhịp gồm nhiều nhà hàng, quán bar và rạp hát – vốn được coi là nơi an toàn ở khu vực trung tâm này.

Chân dung hung thủ Connor Betts. Ảnh: AP

Connor Betts là khách hàng quen thuộc của một quán bar khác nằm ở Bellbrook, phía Đông Nam thành phố Dayton, cách nhà của hắn chỉ ít phút lái xe. Hắn đến quán bar chỉ để uống một hoặc hai chai bia và chưa từng gây rắc rối. Còn hàng xóm nơi Betts sống đánh giá gã thanh niên này là người vui vẻ, thân thiện.

Nhân viên pha chế Andy Baker cho biết Betts đã đến quán rượu Romer’s Bar & Grill vào đầu tuần trước và không biểu hiện gì khác lạ. Baker cho biết khi cảnh sát thông báo Conner Betts là thủ phạm xả súng, anh đã nghĩ: “Không đời nào là cậu ta”.

Một khách hàng khác của quán Romer’s, anh Mike Kern kể rằng anh đã đôi lần ngồi tán chuyện phiếm với hung thủ. Hắn nắm vững các sự kiện nổi bật hiện nay cũng như là về nhạc pop. Kern cho rằng Betts chính là “tuýp thanh niên ngoan ngoãn lý tưởng”. “Tôi chưa từng nghe cậu ta nói đến bạo lực hay một từ ngữ phân biệt chủng tộc nào”, Kern nhớ lại.

Cảnh sát cho biết hung thủ là người da trắng, 6 trong số 9 nạn nhân của hắn là người da đen. Mặc dù họ sẽ điều tra khả năng tấn công vì lòng thù hận, nhưng cảnh sát nhận định rằng diễn biến nhanh chóng của cơn thịnh nộ khiến cho bất kỳ động cơ phân biệt chủng tộc trong vụ xả súng trở thành điều không thể.

Xem đoạn video trích xuất từ máy quay an ninh cho thấy khoảnh khắc xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: CNN)

Các nạn nhân của Connor Betts bao gồm em gái Megan Bettes 26 tuổi, Monica Brickhouse 39 tuổi, Nicholas Cumer 25 tuổi, Derrick Fudge 57 tuổi, Thomas McNichols 25 tuổi, Lois Oglesby 27 tuổi; Saeed Saleh 38 tuổi, Logan Turner 30 tuổi và Beatrice N. Warren-Curtis 36 tuổi.

Gã thanh niên 24 tuổi này sống tại Bellbrook, phía Đông Nam thành phố Dayton. Cảnh sát trưởng khu vực này, ông Doug Doherty chia sẻ rằng ông và đồng nghiệp chưa từng nhận được báo cáo về hành vi bạo lực nào của Betts, kể cả từ thời trung học.

Brad Howard, bạn học cũ và đã quen biết hắn 20 năm, chia sẻ: “Connor Betts mà tôi biết là một đứa trẻ tử tế. Hai chúng tôi đã rất hợp cả”.Thời gian gần đây, Betts đi học cao đẳng và làm việc tại một nhà hàng. Trường Cao đẳng Cộng đồng Sinclair xác nhận hắn từng học ngành tâm lý tại đây song chưa đăng ký lớp mùa Hè này.

Hàng xóm Stephan Cournoyer cho biết ông thường gặp Betts cắt cỏ hoặc dắt chó đi dạo. Ông nói: “Cậu ta dường như là một thanh niên ngoan ngoãn. Cậu ta không giống một con quỷ độc ác cũng như không làm gì điên rồ cả. Nhưng không thể vì thế mà phủ nhận, cậu ta rõ ràng có vấn đề gì đó”.

Vụ xả súng ở Dayton, Ohio xảy ra khoảng 10 sau khi một thanh niên trẻ tuổi nổ súng vào đám đông tại một khu mua sắm ở El Paso, Texas làm 20 người thiệt mạng. Hôm 28/7, một thanh niên 19 tuổi cũng đã bắn chết 3 người, trong đó có 2 trẻ em tại một hội chợ ẩm thực tại Bắc California.

Vụ tấn công người dân trên phố East 5th ở Dayton rạng sáng 4/8 là vụ thảm sát tập thể (có trên 4 người thiệt mạng, không tính hung thủ) thứ 22 xảy ra trong năm nay tại Mỹ theo số liệu của AP, USA Today và Đại học Northeastearn. 20 vụ tấn công trước đó đã cướp đi sinh mạng của 96 người.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ke-xa-sung-o-thanh-pho-dayton-my-bi-tieu-diet-trong-vong-30-giay-20190805103822255.htm