Kẻ vô hình dẫn đầu Bắc Mỹ, Tiếng gọi nơi hoang dã khiến Disney chịu lỗ

Trong khi The Invisible Man (Kẻ vô hình) ra rạp thành công thì The Call of the Wild (Tiếng gọi nơi hoang) dã lại khiến hãng Disney chịu lỗ do có kinh phí sản xuất lên đến 12 triệu USD.

Diễn viên Elisabeth Moss trong một cảnh phim “The Invisible Man.” (Nguồn: Universal Pictures)

Diễn viên Elisabeth Moss trong một cảnh phim “The Invisible Man.” (Nguồn: Universal Pictures)

Bộ phim ''The Invisible Man'' (tạm dịch ''Kẻ vô hình'') đã chiếm lĩnh phòng vé các rạp chiếu Bắc Mỹ cuối tuần qua với doanh thu gần 29 triệu USD.

Bộ phim kinh dị do Universal và Blumhouse hợp tác sản xuất đã nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình và khán giả, khi được đánh giá B+ trên trang CinemaScore và nhận được 90% phản hồi tích cực từ các khán giả trên trang Rotten Tomatoes. Kinh phí sản xuất phim ước tính là 7 triệu USD, không bao gồm chi phí quảng bá.

Tại nước ngoài, ''The Invisible Man'' do đạo diễn Leigh Whannell chấp bút và chỉ đạo đã thu về hơn 20 triệu USD, giúp tác phẩm có tổng doanh thu mở màn trên toàn cầu khá ấn tượng là trên 49 triệu USD. Như vậy, doanh thu mở màn đã được xem là thắng lợi lớn của nhà sản xuất.

''The Invisible Man'' được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn H.G. Wells. Moss. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Cecilia Kass, một người phụ nữ bị gã bạn trai giàu có Adrian (do Oliver Jackson-Cohen thủ vai) lạm dụng. Khi Adrian tự tử, cô phải chứng minh mình vô tội và việc bản thân bị đeo đám bởi một nhân vật tàng hình.

Xuyên suốt nội dung phim là hình ảnh Cecilia Kass từ một cô gái với nỗi sợ hãi ám ảnh cho đến khi trở thành môt người phụ nữ thông minh, có những màn đấu trí gay cấn với kẻ thù. Sự chuyển biến tâm lý phức tạp của nhân vật chính đã được nữ minh tinh từng đoạt giải Emmy Elisabeth Moss khắc họa vô cùng chân thật.

Xếp ở vị trí thứ hai là bộ phim hoạt hình ''Sonic the Hedgehog'' (Nhím Sonic). Đây là tuần thứ ba liên tiếp phim hoạt hình của Paramount bị tuột khỏi vị trí đầu bảng khi chỉ thu về 16 triệu USD ở các rạp chiếu Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu nội địa lên 128 triệu USD. Trong khi đó, doanh thu toàn cầu của phim hiện đã lên tới hơn 265 triệu USD.

Tác phẩm xoay chuyến phiêu lưu mới lạ của Sonic trên Trái Đất, khi chú phải trốn khỏi hành tinh của mình vì bị kẻ thù truy đuổi. Với tính cách bướng bỉnh như một thiếu niên mới lớn, Sonic vướng nhiều rắc rối với cuộc sống ở hành tinh khác. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn mới, Sonic chống lại âm mưu của gã ác nhân - Tiến sỹ Robotnik (tài tử Jim Carrey thủ vai).

Trong khi đó, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết phiêu lưu kinh điển của nhà văn Jack London, ''The Call of the Wild'' (Tiếng gọi nơi hoang dã) chỉ thu về hơn 13 triệu USD tại các rạp chiếu Bắc Mỹ.

Theo tờ Variety, bom tấn này dự kiến sẽ khiến hãng Disney chịu lỗ tới 50 triệu USD. Đây thực chất là sản phẩm của hãng 20th Century Fox mà Disney đã bỏ tiền để sở hữu.

Trong năm 2019, Disney đã có thành công lịch sử khi “Avengers: Endgame” trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại, trong khi những “The Lion King” hay “Captain Marvel”… đều thắng lớn tại phòng vé. Song việc những “X-Men: Dark Phoenix”, “Underwater”, “Stuber” hay “Spies in Disguise”… của Fox thất thu khiến thành tích phòng vé của Disney bớt long lanh hơn rất nhiều.

Harrison Ford không cứu nổi Tiếng gọi nơi hoang dã

Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã” phiên bản điện ảnh có sự góp mặt của huyền thoại Harrison Ford, đồng thời có doanh thu 45 triệu USD tại Mỹ và 79 USD trên toàn cầu sau hai tuần ra rạp. Đây sẽ là mức doanh thu ấn tượng nếu kinh phí phim không lên tới 125 triệu USD.

Tờ Variety ước tính để thu hồi vốn sau khi trừ tiền chi cho các rạp chiếu và marketing, bộ phim phải thu về từ 250 tới 275 triệu USD. Đây là trường hợp gần như bất khả thi bởi hai tuần đầu thường là thời điểm doanh thu phim cao nhất, trước khi giảm dần và nhường chỗ cho những bộ phim mới. Do đó, chi phí lỗ mà Disney phải gánh dự kiến ở mức 50 triệu USD.

Bộ phim đã được công chiếu tại 50 thị trường quốc tế. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến các rạp chiếu tại Trung Quốc, Italy và Hàn Quốc đóng cửa có thể đã ảnh hưởng tới doanh thu tiềm năng của phim./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ke-vo-hinh-dan-dau-bac-my-tieng-goi-noi-hoang-da-khien-disney-chiu-lo/626096.vnp