Kè Viên Ngoại bị vi phạm nghiêm trọng!

Phản ánh lên Đường dây nóng Báo Hànôịmới, người dân ở thôn Viên Ngoại, xã Viên An (Ứng Hòa) cho biết: Kè Viên Ngoại được xây dựng nhằm chống sạt lở bờ tả sông Đáy, thế nhưng ngay sau khi đưa vào sử dụng, hộ ông Nguyễn Duy Toản đã ngang nhiên phá bờ kè để làm lối lên xuống, trồng cây và xây dựng nhiều công trình tạm phục vụ chăn nuôi. Mặc dù những vi phạm này diễn ra trong nhiều năm, nhưng chính quyền làm ngơ và không có biện pháp xử lý dứt điểm...

Công trình phục vụ chăn nuôi được xây dựng ngay trên đỉnh kè Viên Ngoại.

Tìm hiểu được biết, năm 2012, ngay sau khi Dự án đầu tư kè chống sạt lở bờ tả sông Đáy thuộc địa phận thôn Viên Ngoại hoàn thành và đưa vào sử dụng, hộ ông Nguyễn Duy Toản ở thôn Viên Ngoại, xã Viên An đã có hành vi vi phạm pháp luật về đê điều tại đoạn từ K44+340 đến K44+540. Cụ thể, hộ ông Toản đã tự ý phá dỡ mái kè để trồng 117 cây ăn quả, cây bóng mát các loại như nhãn, trứng cá, sung, xoan… Tại thời điểm vi phạm, Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức đã lập biên bản vi phạm đối với ông Toản và đề nghị UBND xã Viên An xử lý theo quy định, yêu cầu ông Toản phải hoàn trả lại hiện trạng của tuyến kè. Tuy nhiên, đã hơn 6 năm trôi qua, vi phạm vẫn chưa được xử lý (?).

Trong khi vi phạm cũ ung dung tồn tại thì đợt kiểm tra công trình trước mùa mưa bão 2018 mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Ứng Hòa gồm Phòng Kinh tế huyện, Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức và Xí nghiệp Thủy lợi Ứng Hòa còn phát hiện hộ ông Toản có hành vi vi phạm pháp luật về đê điều nghiêm trọng hơn tại vị trí nêu trên. Theo đó, ông Toản đã xây dựng và đưa vào sử dụng 5 công trình bằng gạch xi măng trên đỉnh kè, kích thước 2,2mx1,8m/công trình; dựng nhiều cột bê tông, mái lợp prôximăng trên cơ kè để làm lều chăn vịt với kích thước 210mx7m.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, các hành vi cạy đá để xây dựng công trình trên đỉnh kè Viên Ngoại; dựng cột bê tông, lợp mái làm lều tạm trên cơ kè; trồng cây trên mái kè của hộ ông Nguyễn Duy Toản đã và đang phá hỏng kết cấu mái kè, có nguy cơ mất ổn định, phá hoại công trình kè, vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, ngày 20-3-2018, Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức đã lập biên bản vi phạm Luật Đê điều và ra quyết định tạm đình chỉ, yêu cầu ông Toản tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của tuyến kè. Đồng thời đề nghị UBND xã Viên An có biện pháp ngăn chặn ngay hành vi vi phạm của hộ ông Toản... Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, đến cuối tháng 4-2018, tất cả các vi phạm dọc tuyến kè Viên Ngoại vẫn “án binh bất động”?

Trả lời câu hỏi vì sao vi phạm nghiêm trọng do hộ ông Toản gây ra trên kè Viên Ngoại và hành lang đê tả Đáy chưa được xử lý, ông Mai Văn Luyện, Phó Chủ tịch UBND xã Viên An cho biết, do vi phạm diễn ra quá lâu (từ năm 2012), không được UBND xã nhiệm kỳ trước xử lý kịp thời; hơn nữa hồ sơ xử lý vi phạm cũ hiện không còn lưu tại xã nên rất khó xử lý. Nhằm xử lý dứt điểm vi phạm, UBND xã Viên An đã hai lần mời ông Toản lên làm việc nhưng ông này không hợp tác...

Để thực hiện nghiêm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn cho công trình kè Viên Ngoại, phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, đã đến lúc UBND huyện Ứng Hòa cần khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND xã Viên An tổ chức xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm của hộ ông Nguyễn Duy Toản theo quy định của pháp luật, trả lại nguyên trạng cho kè Viên Ngoại.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ban-doc/900639/ke-vien-ngoai-bi-vi-pham-nghiem-trong