Kẻ vác súng đi mua ma túy lĩnh án 22 năm tù

Để có tiền ăn chơi, Lương Văn Định đã mua 1 bánh heroin bán kiếm lời và 1 khẩu súng K59 để phòng thân. Khi đang trên đường trở về nhà, Định bị công an bắt giữ.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lương Văn Định (SN 1972), trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Lương Văn Định.

Theo cáo trạng, vào khoảng 5h ngày 1/7/2018, Lương Văn Định gọi điện thoại cho một người tên Đồng ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (không rõ địa chỉ cụ thể) để hỏi mua ma túy về sử dụng, bán kiếm lời và súng để tự vệ.

Đồng nói với Định 1 bánh heroin giá 150 triệu đồng, súng ngắn 6 triệu đồng. Định đồng ý và hẹn gặp nhau ở bản Khe Kiền, xã Lưu Kền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để giao hàng.

Khoảng 8h cùng ngày, Định đến địa điểm đã hẹn ở bản Khe Kiền. Tại đây, Đồng đã đưa cho Định 1 bánh heroin, 1 khẩu súng K59 và 7 viên đạn. Định trả tiền cho Đồng rồi cất heroin và súng đi về. Khi Định về đến bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương thì bị công an vây bắt.

Tại phiên tòa, Lương Văn Định khai nhận mua ma túy về để sử dụng, còn khẩu súng mua về để phòng thân. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Định đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Định 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ke-vac-sung-di-mua-ma-tuy-linh-an-22-nam-tu-a410904.html