Kẻ truy sát gia đình vợ cũ bật khóc tại tòa

Mâu thuẫn về việc chia tiền đền bù, Lê Minh Hải truy sát gia đình vợ cũ. Bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình.

Ngày 28/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Lê Minh Hải (38 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) tử hình về tội Giết người.

Theo cáo buộc, năm 2007, Hải kết hôn với chị Bùi Thị Dung ở phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh). Vợ chồng bị cáo sau đó được bà Nguyễn Thị Vân (mẹ chị Dung) cho mượn mảnh vườn ở đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh để xây nhà.

 Bị cáo Lê Minh Hải. Ảnh: H.D.

Bị cáo Lê Minh Hải. Ảnh: H.D.

Quá trình chung sống, họ xảy ra mâu thuẫn nên đã gửi đơn ly hôn đến tòa án. Thời gian này, chị Dung ra Hà Nội làm việc, còn Hải và con trai đi thuê phòng trọ.

Năm 2020, khi dự án mở đường Lê Duẩn kéo dài được triển khai, ngôi nhà vợ chồng Hải từng ở được đền bù hơn 200 triệu đồng.

Hai bên thỏa thuận sẽ chia đôi tiền đền bù khi có quyết định ly hôn chính thức của tòa án. Sáng 28/9/2020, khi nhận được quyết định TAND TP Hà Tĩnh, Hải gọi điện thoại hẹn chị Dung để chia tiền.

Do chị Dung đang làm việc ở Hà Nội nên gia đình bà Vân yêu cầu Hải chờ vợ cũ về. Nghĩ rằng bị lừa, bị cáo đến nhà bà Vân nói chuyện.

Trong lúc cãi vã với bà Vân và 2 con là Bùi Thị Nhung (48 tuổi) và Bùi Thị Huỳnh (42 tuổi), bị cáo cầm dao tấn công 3 phụ nữ. Chị Nhung và chị Huỳnh tử vong, còn bà Vân tổn hại sức khỏe 8%.

Sau 5 giờ lẩn trốn, Hải bị công an bắt giữ tại tỉnh Nghệ An.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi, nhiều lần khóc, gửi lời xin lỗi đến gia đình vợ cũ.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-truy-sat-gia-dinh-vo-cu-bat-khoc-tai-toa-post1178089.html