Kẻ trộm xe máy và điện thoại bị bắt vì không biết tắt điện thoại

Nguyễn Văn Nam khai đã lấy trộm một xe máy Liberty, 2 điện thoại, tuy nhiên do không biết tắt điện thoại nên đã bị định vị và bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Ngày 22-11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, tổ công tác do Đại úy Nguyễn Như Vinh làm tổ trưởng phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đã nhận được tin báo từ Đồn Công an Bắc Thăng Long yêu cầu hỗ trợ truy bắt đối tượng có hành vi trộm cắp.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an.

Khi bị phát hiện, đối tượng này đã kháng cự quyết liệt và bỏ chạy được khoảng 200m thì bị lực lượng chức năng khống chế. Tại Đồn Công an Bắc Thăng Long, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú tại Yên Mô, Ninh Bình), có 2 tiền án về tội tàng trữ ma túy.

Nam khai nhận đã lấy trộm xe máy Liberty cùng 2 điện thoại của một người làm cùng vào trưa ngày 16 -11. Tuy nhiên, do không biết tắt máy điện thoại nên Nam đã bị định vị và bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm cắp vào ngày 21-11.

* Cùng ngày 21-11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Trần Tiến Hải (SN 2004) và Phạm Thành Nam (SN 2002), cùng trú tại Đức Giang, Long Biên để điều tra hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng cướp xe ôm về đêm.

Trước đó, khoảng 2h ngày 20-11, anh D (SN 1962, trú tại Long Biên), làm nghề lái xe ôm, đã chở Hải và Nam từ cầu Chương Dương về xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm).

Khi đến đoạn đường đôi thuộc xã Đình Xuyên, anh D đã bị hai đối tượng trên khống chế, đe dọa, cướp đi chiếc xe máy Yamaha Taurus và 300.000 đồng trong ví.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ hai đối tượng này để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/951087/ke-trom-xe-may-va-dien-thoai-bi-bat-vi-khong-biet-tat-dien-thoai