Kẻ trộm 'trình diễn' việc đục két tại công an

Sau khi đột nhập vào nhà, Hòa dùng búa chẻ củi chặt phía sau két sắt để lấy tài sản.

Ngày 29-6, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra và lấy lời khai cặp vợ chồng đột nhập nhà dân đục phá két sắt lấy trộm tiền, vàng (trị giá gần 100 triệu đồng).

Hai vợ chồng nghi phạm Hòa tại công an.

Hai vợ chồng nghi phạm Hòa tại công an.

Ngày 20-6, ông Nguyễn Văn Lợi (trú xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) đi làm về thì phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập.

Kẻ trộm đã phá khung sắt cửa thông gió đột nhập vào nhà đục phá két sắt lấy đi toàn bộ tài sản gồm tiền, vàng nên trình báo công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Krông Pắk khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ án.

Công anh nhanh chóng xác định hai vợ chồng Nguyễn Đôn Hòa và Voòng Nhục Chánh (cùng trú tại xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk) là nghi phạm nên điều tra.

Tại công an, Hòa còn khai nhận trước đó, vào tháng 2-2018 đã đột nhập nhà chị Đỗ Thị Phụng ở xã Ea Phê huyện Krông Pắk đục phá két sắt lấy đi tổng tài sản 450 triệu đồng.

Thực hiện việc khám xét nơi ở của vợ chồng Hòa, công an đã thu giữ số tài sản mà Hòa trộm cắp được tại nhà ông Lợi cùng nhiều dụng cụ mà Hòa dùng để trộm cắp.

Tại công an, Hòa đã “trình diễn” lại hành vi dùng búa phá két sắt.

Công an huyện Krông Pắk đã trao trả lại toàn bộ tài sản cho ông Lợi và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TIẾN ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ke-trom-trinh-dien-viec-duc-ket-tai-cong-an-843139.html