Kẻ trộm tiền trên máy bay bị phát hiện bởi một phụ nữ

VKSND TP Hà Nội vừa ra Cáo trạng số 87/CT-VKS-P2 truy tố bị can Wang Heping, SN 1979, quốc tịch Trung Quốc, về tội 'Trộm cắp tài sản', Điều 173, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, ngày 15-12-2019, Wang Heping đi trên chuyến bay BL750 của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines khởi hành lúc 8g từ TP HCM đi Hà Nội. Wang Heping ngồi ở vị trí 19C. Khoảng 8g30 cùng ngày, Wang Heping đứng dậy mở khoang để hành lý để lấy tiền mua nước uống thì phát hiện thấy một chiếc ba lô màu đen viền xanh của anh Nguyễn Quốc B, SN 1983, quê Phú Thọ, để bên cạnh đang trong tình trạng mở khóa để lộ ra một ví tiền. Thấy sơ hở, Wang Heping đã nảy sinh ý định trộm cắp.

 Hành khách cần chú ý bảo quản tài sản để tránh bị rơi vào tình cảnh tương tự. Ảnh minh họa

Hành khách cần chú ý bảo quản tài sản để tránh bị rơi vào tình cảnh tương tự. Ảnh minh họa

Wang Heping lấy chiếc ba lô của anh B ra khỏi khoang để hành lý, ngồi xuống ghế và lục ba lô, lấy cắp được hơn 4 triệu đồng. Sau đó, Wang Heping để lại chiếc ví vào trong ba lô của anh B và cất chiếc ba lô vào vị trí cũ. Quá trình Wang Heping thực hiện hiện hành vi trộm cắp tài sản, chị Nguyễn Thị H, SN 1984, quê Thái Nguyên, ngồi tại ghế 20C phát hiện thấy Wang Heping có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên đã sử dụng điện thoại di động của mình quay clip ghi lại toàn bộ hành vi phạm tội của Wang Heping.

Máy bay hạ cánh tại Sân bay Nội Bài, chị H đã thông báo sự việc trên cho anh Nguyễn Quốc B. Thấy vậy, anh B kiểm tra lại tài sản thì phát hiện bị mất số tiền hơn 4 triệu đồng để ở trong ví. Bị hại này đã trình báo ngay sự việc cho tiếp viên máy bay. Sau đó, Wang Heping bị lực lượng chức năng yêu cầu làm rõ sự việc. Biết việc phạm tội đã bị phát hiện, Wang Heping đã lấy số tiền vừa trộm cắp được vứt ra khỏi người nhằm tẩu tán tang vật. Ngay lúc đó, lực lượng an ninh sân bay đã kịp thời phát hiện, lập biên bản sự việc, tạm giữ số tiền trên và đưa Wang Heping về CA huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để giải quyết.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra – CA TP Hà Nội, Wang Heping đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản như đã nêu trên. Lời khai của bị can phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập được như: Lời khai của người làm chứng, lời khai của người bị hại, người liên quan, sơ đồ hiện trường, biên bản thu giữ và trao trả tài sản…

Về trách nhiệm dân sự, anh Nguyễn Quốc B đã nhận lại số tiền 4 triệu đồng và không có yêu cầu bồi thường gì. Bị hại đề nghị xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Wang Heping theo quy định của pháp luật.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-trom-tien-tren-may-bay-bi-phat-hien-boi-mot-phu-nu-186154.html