Kẻ trộm đột nhập trụ sở UBND xã lấy đi 2 két sắt

Chỉ trong một thời gian ngắn, kẻ trộm đã đột nhập vào trụ sở một xã vùng cao tỉnh Quảng Trị và lấy đi 2 két sắt rỗng, không có tài sản gì bên trong.

Ngày 11-5, ông Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ việc một UBND xã trên địa bàn trình báo bị kẻ trộm phá cửa phòng, lấy trộm một két sắt.

Trụ sở UBND xã A Dơi, nơi kẻ gian 2 lần đột nhập "khoắng" két sắt rỗng

Trụ sở UBND xã A Dơi, nơi kẻ gian 2 lần đột nhập "khoắng" két sắt rỗng

Theo đó, vụ việc xảy ra sáng sớm 11-5, cán bộ UBND xã A Dơi (huyện Hướng Hóa) khi đến trụ sở làm việc thì phát hiện cửa phòng Đảng ủy xã này có dấu hiệu bị cạy phá. Qua kiểm tra, cán bộ xã A Dơi phát hiện két sắt để trong phòng này đã "không cánh mà bay". Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã A Dơi, Công an huyện Hướng Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo một lãnh đạo UBND xã A Dơi, có thể kẻ gian đã lợi dụng ngày cuối tuần, không có ai ở trụ sở để thực hiện hành vi trộm cắp. Két sắt mà kẻ trộm lấy đi rất may không có tài sản và giấy tờ gì bên trong. Được biết, vài tháng trước cũng tại UBND xã này, kẻ trộm đã cạy cửa phòng Kế toán và lấy đi một két sắt rỗng tương tự.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ke-trom-dot-nhap-tru-so-ubnd-xa-lay-di-2-ket-sat-20200511140734162.htm