Kẻ trộm 'cõng' nhiều tiền án

Vào tù, ra tội' nhiều lần song Trần Ngọc Tuấn (1978) vẫn không chịu hoàn lương. Chưa tròn 1 năm sau khi ra khỏi trại giam, Tuấn tiếp tục gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khiến người dân bất an. Con số vụ trộm sẽ không dừng lại nếu như Tuấn không bị các trinh sát Đội CSHS CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) kịp thời xác minh, bắt giữ.

Vào tù, ra tội” nhiều lần song Trần Ngọc Tuấn (1978) vẫn không chịu hoàn lương. Chưa tròn 1 năm sau khi ra khỏi trại giam, Tuấn tiếp tục gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khiến người dân bất an. Con số vụ trộm sẽ không dừng lại nếu như Tuấn không bị các trinh sát Đội CSHS CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) kịp thời xác minh, bắt giữ.

Trần Ngọc Tuấn cùng số dụng cụ dùng để gây án.

Trần Ngọc Tuấn cùng số dụng cụ dùng để gây án.

Theo đó, thời gian gần đây, CAQ Hải Châu tiếp nhận nhiều thông tin trình báo về việc bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản. Qua trích xuất camera tại những nơi bị mất cắp, công an thấy nổi lên một đối tượng chuyên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy và lợi dụng sơ hở của cơ sở kinh doanh, nhà dân để trộm cắp. Thủ đoạn của người này là sử dụng xe máy để lượn lờ, quan sát hoặc giả vờ làm khách hàng để vào xem xét rồi trộm ngay khi có cơ hội. Tài sản mà kẻ này nhắm đến là các món đồ “ăn liền” như điện thoại, laptop, đồng hồ và cả máy xay thịt, xay bột.

Đơn cử như khoảng 18 giờ 30 ngày 6-5, anh Bùi Xuân K. (1990, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) sau khi đi mua thức ăn về thì đóng hờ cửa chính và vào phòng làm việc phía sau. Đến tối, anh K. đóng cửa đi ngủ và sáng thức dậy thì thấy mất 1 máy xay bột gạo khô và máy xay thịt với tổng trị giá gần 4 triệu đồng. Qua kiểm tra camera trong nhà, anh K. phát hiện một người đàn ông bịt khẩu trang, lén vào nhà lúc 18 giờ 35 và ẵm số tài sản trên. Cũng với thủ đoạn trên, tên trộm này đã đột nhập cửa hàng của chị Nguyễn Thùy Tr. trên đường 2 Tháng 9 và lấy trộm 2 điện thoại Iphone trị giá 12 triệu đồng. Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 29-6, khi chị Tr. đi vệ sinh ra thì phát hiện 2 chiếc điện thoại trên bị mất.

Tiếp nhận thông tin và hình ảnh từ camera, Đội CSHS CAQ Hải Châu đã tiến hành xác minh, sàng lọc thì thấy nổi lên Trần Ngọc Tuấn (1978), trú P. Bình Thuận, Hải Châu. Người này có tên gọi khác là Tuấn xe tăng, có các đặc điểm giống với kẻ trộm mà camera ghi hình được. Qua xác minh nhân thân, lai lịch, Tuấn có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 8-2020, Tuấn ít khi về nhà. Để thuận tiện, “đạo chích” này thuê nhà ở nhiều nơi khác nhau, thường tập trung ở khu vực gần bến xe hoặc ở Q. Thanh Khê.

Xác định được đối tượng nghi vấn, các trinh sát hình sự tập trung xác minh và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để giám sát hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, do nhiều lần “ra tù vào tội” nên Tuấn rất ranh ma. “Khi di chuyển trên phố thường chạy xe máy với tốc độ cao. Luôn có thái độ cảnh giác, khi dừng đèn đỏ thì tìm cách vượt hoặc leo lên vỉa hè để đi. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an”, Thiếu tá Phan Minh Viên- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Hải Châu cho biết.

Sáng 2-7, khi đối tượng đang thực hiện hành vi lẻn vào nhà của một người dân thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Đấu tranh ban đầu, Trần Ngọc Tuấn khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn... Cơ quan CA cũng đã thu được một số tang vật và dụng cụ dùng để thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện, CAQ Hải Châu bắt khẩn cấp đối tượng Tuấn và củng cố hồ sơ vụ án để sớm truy tố trước pháp luật. CAQ Hải Châu cũng kêu gọi những người bị mất tài sản với phương thức, thủ đoạn tương tự và có hình ảnh đối tượng từ camera giống với đặc điểm của Trần Ngọc Tuấn thì đến CAQ Hải Châu trình báo, để có căn cứ đấu tranh thêm.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227444_ke-trom-cong-nhieu-tien-an.aspx