Kế toán trường tiểu học nâng khống hệ số lương lấy gần 2,2 tỉ đồng

Võ Thanh Tùng, kế toán Trường tiểu học Lam Sơm (Q.Gò Vấp, TP.HCM), nâng khống, lập khống chứng từ nhiều khoản thu... chiếm đoạt gần 2,2 tỉ đồng.

Tùng nâng khống hệ số lương, mức tiền truy lĩnh lương, truy lĩnh phụ cấp ưu đãi, phụ cấp chức vụ, lập khống chứng từ chi mua sắm trang phục, tham quan học tập, bảo trì phòng máy..., chiếm đoạt gần 2,2 tỉ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, kế toán của Trường tiểu học Lam Sơn ở Q.Gò Vấp) về tội “tham ô tài sản”.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 11.2013 - 10.2015, Tùng nâng khống hệ số lương, mức tiền truy lĩnh lương, truy lĩnh phụ cấp ưu đãi, phụ cấp chức vụ, lập khống chứng từ chi mua sắm trang phục, tham quan học tập, bảo trì phòng máy..., chiếm đoạt gần 2,2 tỉ đồng.

Trong đó, Tùng nâng khống hệ số lương, lập khống bảng truy lĩnh lương của 369 lượt cán bộ, nhân viên, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, các hồ sơ giấy tờ khống nói trên Tùng trình hiệu trưởng ký hoặc tự ý giả chữ ký của hiệu trưởng chuyển sang kho bạc duyệt chi tiền. Đến nay, Tùng mới nộp được 500 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Đàm Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ke-toan-truong-tieu-hoc-nang-khong-he-so-luong-lay-gan-22-ti-dong-993275.html