Kế toán trưởng lừa đảo, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng lĩnh án chung thân

Bị cáo Ngô Trường Giang, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tham ô, tham nhũng.

Trưa nay (15/11), TAND tỉnh Nam Định đã tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ án Tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh.

Theo báo Thanh Niên, bị cáo Ngô Trường Giang (40 tuổi), trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định (Nam Định), nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, bị tuyên án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tham ô tham nhũng.

Ngoài ra, bị cáo Giang còn bị buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

2 bị cáo còn lại bị khởi tố, xét xử về tội danh Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng là ông Vũ Đình Tuân (38 tuổi), trú tại TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, bị tuyên phạt 3 năm tù; Tạ Thị Thu Hằng (28 tuổi), tạm trú tại TP Nam Định, nguyên Kế toán viên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau 2 ngày xét xử, tòa tuyên án tù chung thân đối với nguyên Kế toán trưởng Công ty CP đường sắt Hà Ninh. Ảnh: Thanh Niên.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nam Định, do cần tiền tiêu xài cá nhân, tháng 8/2016, Ngô Trường Giang đã giả danh Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh làm hồ sơ vay vốn gồm giấy nhận nợ, giấy đề nghị lĩnh tiền mặt, danh sách lương, giấy ủy quyền, sau đó giả chữ ký của Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh (khi đó là ông Vũ Đình Tuân) để đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Chi nhánh tỉnh Nam Định nhận số tiền hơn 29,1 tỷ đồng.

Cùng thủ đoạn như trên, năm 2017, Giang cũng giả danh Công ty làm 3 bộ hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Nam Định nhận hơn 2,3 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Giang đã làm 4 hợp đồng vay vốn giả danh công ty chiếm đoạt của ông Nguyễn Đức Tín ở đường Giải Phóng, thành phố Nam Định (người quen của Giang) số tiền 5,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, người này còn giả danh Công ty làm hợp đồng vay 1 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Minh Phụng (địa chỉ ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định).

Tổng số tiền Ngô Trường Giang chiếm đoạt của các tổ chức, cá nhân tại tỉnh Nam Định lên tới gần 40 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 7/2017, vụ việc vỡ lở. Ngô Trường Giang sau đó đã báo cáo vụ việc với cơ quan và đến cơ quan công an tự thú.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ke-toan-truong-lua-dao-chiem-doat-gan-40-ty-dong-linh-an-chung-than-259850.htm