Kế toán Hội người mù Thanh Hóa 'mất tích' cùng 2,3 tỷ đồng

Ngày 29/8, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, kế toán Hội người mù tỉnh Thanh Hóa đã đến công an trình diện để làm rõ việc hơn 2,3 tỷ đồng bà đang nắm giữ.

Phòng kế toán nơi bà Vân làm việc

Phòng kế toán nơi bà Vân làm việc

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội người mù tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bà Vân đã công tác tại Hội được gần 10 năm nay. Trong quá trình công tác chưa để xảy ra vấn đề gì, nhưng từ ngày 27/7/2020, bà Vân đang là kế toán của Hội tự ý nghỉ việc, khi Hội liên lạc thì bà Vân viện nhiều lý do cá nhân.

Nhận thấy sự việc có điều bất thường, nên ngày 13/8/2020, Hội người mù tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản. Qua kiểm kê, phát hiện về nguồn ngân sách hơn 1,45 tỷ đồng thất thoát chưa rõ. Trong đó, có một lái xe ở Sở GTVT đứng tên rút 674 triệu đồng, nhưng người này đã khắc phục nộp lại. Về nguồn quỹ Hội hiện chưa rõ số tiền 875,65 triệu đồng thất thoát đi đâu…

Ông Quyết cho biết thêm, toàn bộ số tiền trên là tiền ngân sách cấp lương cho cán bộ Hội người mù Thanh Hóa và tiền quỹ Hội, tiền của Trung tâm giáo dục và dạy nghề cho người mù Thanh Hóa để chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ke-toan-hoi-nguoi-mu-thanh-hoa-mat-tich-cung-23-ty-dong-d160882.html