Kẻ tình nghi gửi bom thư ở Mỹ định đe dọa hơn 100 mục tiêu

Danh sách với tên của 100 người đã được tìm thấy trên xe của kẻ tình nghi trong vụ gửi thư chứa bom tới các cá nhân thường chỉ trích Tổng thống Trump.

Ngày 29/10, Ceasar Sayoc - kẻ tình nghi trong vụ gửi thư chứa bom tới các cá nhân thường chỉ trích Tổng thống Donald Trump trong tuần trước, đã lần đầu tiên xuất hiện tại tòa.

Ceasar Sayoc - kẻ tình nghi gửi bom thư tới hàng loạt chính khách Mỹ là người "cuồng mộ" Tổng thống Trump. Ảnh: Local10

Ceasar Sayoc - kẻ tình nghi gửi bom thư tới hàng loạt chính khách Mỹ là người "cuồng mộ" Tổng thống Trump. Ảnh: Local10

Ceasar Sayoc bị cáo buộc đã gửi vật liệu nổ tới ít nhất 15 người, phần lớn trong đó là chính khách thuộc đảng Dân chủ gồm cả cựu Tổng thống Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Các nhà điều tra cho biết, họ đã tìm thấy một danh sách với tên của 100 người, phần lớn là các chính trị gia và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí, trên xe của Ceasar Sayoc khi tên này bị bắt giữ.

Lực lượng chống khủng bố liên ngành Mỹ đã thông báo với những người trong danh sách, đồng thời cảnh báo có thể vẫn còn các bưu kiện chứa chất nổ khác chưa được phát hiện.

Ceasar Sayoc sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 2/11 và có thể sẽ được di chuyển tới New York để khởi tố./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ke-tinh-nghi-gui-bom-thu-o-my-dinh-de-doa-hon-100-muc-tieu-832123.vov