Kệ tin tuần qua: Giá của nghỉ lễ, nông sản lại 'đắp chiếu', ngộ độc thuốc cỏ

Người dân cả nước đang hào hứng đón kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 dài ngày với nhiều kế hoạch đi du lịch nghỉ dưỡng, về quê thăm gia đình, nhưng cùng đó là những nỗi lo thường trực về cái giá phải trả cho kỳ lễ: tàu xe, dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi và thậm chí là cả mạng sống bởi những bất trắc khó lường của giao thông. Trái với khung cảnh giao thông tấp nập, vội vã những ngày này thì ở Nghệ An có những cánh đồng dưa chuột đang nằm im lìm chờ được 'giải cứu'.

Ngày đầu nghỉ lễ, 12 người chết vì TNGT

Cứ đến kỳ nghỉ lễ, mỗi người lại lo lắng người thân của mình gặp tai nạn khi tham gia giao thông, bởi đã thành một thông lệ đau lòng, số người tử nạn vì tai nạn giao thông (TNGT) trong ngày lễ sẽ tăng so với ngày thường vì các xe chạy ẩu để tăng chuyến, nhồi nhét khách... làm mất an toàn giao thông.

Số liệu từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cả nước xảy ra 15 vụ TNGT đường bộ khiến 12 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Trong cùng ngày, trên các địa phương có hơn 8.000 trường hợp vi phạm luật, bị công an xử phạt hành chính hơn 6 tỷ đồng và tạm giữ hàng nghìn giấy tờ các loại.

Theo lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, trước nghỉ lễ cũng đã có va chạm giao thông rất nghiêm trọng giữa hai môtô tại xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) lúc 12h15ph ngày 27/4 làm 2 người thiệt mạng.

Sát ngày nghỉ lễ, lưu lượng giao thông tăng cao, ùn tắc nghiêm trọng diễn ra tại một số điểm: nhà ga, bến xe, sân bay, các khu du lịch, các cửa ngõ vào thành phố lớn do người dân đi làm xa quê về nhà thăm gia đình hoặc đi du lịch, nghỉ dưỡng. Một số nơi như cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm (Hà Nội), đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) chiều hướng ra ngoại thành… gần như tê liệt vì tắc đường, dòng xe cộ kẹt cứng di chuyển khó khăn.

Dòng xe cộ kẹt cứng tại Quốc lộ 1 A đoạn hướng về các tỉnh miền Tây. Ảnh: Nguoilaodong

Nhu cầu đi lại vào dịp nghỉ lễ tăng đột biến. Ảnh: Nguoilaodong

Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận đã được 40 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh tình trạng nhà xe tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý sau khi nhận được phản ánh.

Lan rộng cảnh báo về Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ cũng gây ra đau khổ cho nhiều gia đình tại Mỹ

Thời gian qua, sự rồm rộ của “đạo lạ” mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đang gây ra xáo trộn lớn trong xã hội vì những tin đồn vô căn cứ về Ngày Tận thế, xuyên tạc về sự tái thế của Chúa Trời Mẹ để lôi kéo người khác tham gia hội, đóng 10% thu nhập để được Chúa Trời Mẹ chở che và sớm được về nước Thiên Đàng.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ một số đối tượng. Bước đầu xác định Hội thánh này là tổ chức tôn giáo chưa được pháp luật cho phép hoạt động, có biểu hiện lợi dụng giáo lý để trụ lợi cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tới công việc, học tập của người dân. Hoạt động của hội nhóm này còn chia rẽ văn hóa (xúi bỏ người tham gia phá bỏ bàn thờ tổ tiên, coi cha mẹ là chỉ là cha mẹ xác thịt chứ cùng là “anh em” có chung “cha mẹ linh hồn” là Đức Chúa Trời Cha, Mẹ...) tác động xấu đến tới an ninh trật tự trong các trường học khi lôi kéo được một lượng sinh viên tham gia và truyền đạo trái phép.

Số tang vật bị thu giữ ở số nhà 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, TS. Vũ Minh Đức đã ký văn bản số 92/CĐN-TGNC về việc ngăn chặn truyền đạo trái phép, liên quan đến hoạt động của “Hội Đức thánh chúa Trời”. Theo đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam khuyến cáo cảnh giác trước các hoạt động lôi kéo, tuyên truyền vô căn cứ, từ bỏ gia đình, công việc, học tập…

Đến lượt dưa chuột chờ “giải cứu”

Ảnh: Báo Nghệ An

Báo Nghệ An cho biết, vụ dưa chuột đang thu hoạch tại xã Diễn Lộc (Diễn Châu) bị rớt giá thê thảm. Còn người nông dân trồng dưa đang vừa mừng vừa lo. Mừng vì dưa chuột được mùa, năng suất cao, nhưng lo bởi hàng rất khó bán, tiểu thương về thu mua cũng ít dù giá bán ra đã giảm nhiều so với tháng trước, trong khi giờ mới là thời điểm thu hoạch chính vụ.

Theo đó, giá dưa chuột từ 7.000 - 10.000 đồng/kg trong tháng trước đã giảm khoảng một nửa vào tháng này, chỉ còn 4.000 - 5.000 đồng/kg mà hàng vẫn ế ẩm, khó tiêu thụ.

Nhiều người tập trung về cánh đồng dưa chuột để “giải cứu” dưa giúp bà con nông dân. Ảnh: Báo Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Lộc cho biết xã đang liên hệ với các tổ chức để “giải cứu” dưa giúp bà con. Nhờ đó, hàng chục tấn dưa chuột đã được tiêu thụ nhanh hơn.

Cấm phương tiện cơ giới lưu thông, dừng đỗ trong khuôn viên trường

Vụ tai nạn thương tâm tại trường Tiểu học Vân Hồ

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại trường Tiểu học Vân Hồ (bản Pó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) ngày 19/4 khiến 1 học sinh tử vong và 1 học sinh bị thương do cô giáo lùi xe trong trường học, ngày 20/4, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục, báo Giáo dục thời đại đưa tin.

Trong đó nổi bật là yêu cầu chỉ đạo các cơ sở giáo dục (từ mầm non đến THPT) trên địa bàn không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông, hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường; đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

78 người bị ngộ độc thuốc diệt cỏ

Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên cho biết ngày 22/4 đã tiếp nhận và cấp cứu 78 người ở xã Tân Hợp (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị ngộ độc nghi do uống phải nguồn nước bị nhiễm thuốc diệt cỏ paraquat, theo Dân Việt. Các bệnh nhân là người dân tộc Mông sống tại bản Suối Khoang.

Ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat gây nôn mửa, nôn ra máu, tổn thương tim phổi, nặng co thể tử vong

Báo VnExpres cho biết, sáng ngày 28/4, lãnh đạo xã Tân Hợp đã xác nhận 78 người dân ở bản Suối Khoang uống phải nguồn nước nhiễm thuốc diệt cỏ, phải nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn và đi ngoài. Hiện tại, đã có 63 người sức khỏe ổn định, được xuất viện. 15 trường hợp còn lại đang được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong bản có một hộ dân phun thuốc diệt cỏ trong vườn cây mơ, mận của gia đình. Vô tình ngay sau đó trời mưa to, thuốc chưa kịp ngấm vào cỏ, đất thì đã cùng nước mưa trôi xuống bể chứa nước sinh hoạt của bản. Từ bể chứa đó, nước được phân phối đến từng gia đình trong bản gây ra vụ ngộ độc trên.

Vì nguyên nhân gây ngộ độc là vô tình nên cơ quan chức năng không thể tố tụng. Phải lấy quỹ xã để hỗ trợ mỗi người bị ngộ độc 400 nghìn đồng. Đồng thời, hỗ trợ dọn dẹp xung quanh bản và làm bể nước mới để sinh hoạt, tạm thời không sử dụng bể nước cũ.

Thu Thủy

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/ke-tin-tuan-qua-gia-cua-nghi-le-nong-san-lai-dap-chieu-ngo-doc-thuoc-co-81196.html