Kẻ thủ ác sa lưới sau 8 giờ gây án

Khoảng 21 giờ ngày 7- 5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp CATX Hồng Lĩnh và CAH Can Lộc bắt giữ đối tượng Nguyễn Doãn Vạn (1966, trú xã An Dũng, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh), nghi can truy sát khiến 2 người thương vong ở P. Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) sau 8 giờ lẩn trốn.

Khoảng 21 giờ ngày 7- 5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp CATX Hồng Lĩnh và CAH Can Lộc bắt giữ đối tượng Nguyễn Doãn Vạn (1966, trú xã An Dũng, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh), nghi can truy sát khiến 2 người thương vong ở P. Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) sau 8 giờ lẩn trốn.

Nguyễn Doãn Vạn

Nguyễn Doãn Vạn

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 7- 5, trên địa bàn P. Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người khác bị thương. Nạn nhân Trần Thị Lài (1969) bị kẻ thủ ác dùng dao đâm một nhát vào ngực trái, chồng chị Lài là anh Nguyễn Văn Báu (1966) cũng bị hung thủ chém nhiều nhát gây thương tích. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, gia đình cùng người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà cấp cứu. Do tình trạng thương tích nghiêm trọng nên nạn nhân Trần Thị Lài được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An cấp cứu, song đã không qua khỏi. Còn nạn nhân Nguyễn Văn Báu cũng được chuyển ra Bệnh viện 115 Nghệ An chữa trị.

Tiếp nhận thông tin vụ án, CATX Hồng Lĩnh nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình ANTT và báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc CA tỉnh. Quá trình lấy lời khai của những người biết việc, bước đầu CATX Hồng Lĩnh xác định nghi can gây án là đối tượng Nguyễn Doãn Vạn, tên thường gọi là Vạn “mười” (1966, trú xã An Dũng, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Đại tá Võ Trọng Hải- Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng KTHS phối hợp với CATX Hồng Lĩnh và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhanh chóng tiến hành tổ chức các biện pháp điều tra, xác minh truy bắt đối tượng.

Quá trình lần theo dấu vết, lực lượng CA ghi nhận hình ảnh nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn chạy trốn trên chiếc xe máy mang BKS 38F2- 6757. Nhận định, đối tượng này có thể tẩu thoát theo nhiều hướng khác nhau, có thể vào Nam, có thể ra Bắc và cũng có thể ngược lên hướng Tây để qua cửa khẩu Cầu Treo... Quyết không để đối tượng tẩu thoát, lực lượng truy bắt nhanh chóng phối hợp với CA các huyện lân cận như Can Lộc, Nghi Xuân và Hương Sơn tiến hành chốt chặn các ngả đường.

Ráo riết vào cuộc xác minh, sau 8 tiếng đồng hồ lần theo các dấu vết di chuyển của đối tượng, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng truy bắt phát hiện Vạn xuất hiện tại địa bàn thị trấn Nghèn, H.Can Lộc. Nhanh chóng phối hợp với CAH Can Lộc, lực lượng truy bắt đã bắt giữ thành công nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn khi đối tượng đang chờ bắt xe để bỏ trốn.

Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Doãn Vạn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình; đồng thời khai nhận, trước đây Vạn có quan hệ tình cảm với nạn nhân Lài, tuy nhiên không danh nghĩa vợ chồng. Sau khi Vạn vướng vào vòng lao lý, phải chấp hành án phạt tù tại trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) thì bà Lài kết hôn với ông Nguyễn Văn Báu. Cho rằng bà Lài sống không có tình, có nghĩa, cảm thấy bị xúc phạm, cùng với đó Vạn gọi điện thì bà Lài còn thách thức nên tìm tới xả giận.

Được biết, nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn là đối tượng hết sức ngang tàng, hung hãn và liều lĩnh. Là một con nghiện “oặt xà lai”, để có tiền tiêu xài, Vạn bất chấp tất cả, từ trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, vừa là con sâu bạc. Với thành tích bất hảo trên, Vạn đã bổ sung vào lý lịch đen của mình với 5 tiền án và vô số tiền sự.

Theo đó, năm 1996, Vạn bị kết án tù 10 năm 2 tháng với hai án gộp về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Đến năm 2005, mãn hạn tù, Vạn trở về TX Hồng Lĩnh sinh sống và nảy sinh quan hệ tình cảm với nạn nhân Lài. Tuy nhiên, sau đó Vạn lại tiếp tục vào trại ngồi “bóc lịch” với thời hạn 8 năm về tội: “Cướp tài sản”, thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình). Đến năm 2015, Vạn ra tù và về sinh sống tại địa phương. Thời gian này, bà Lài đã gá nghĩa vợ chồng với ông Nguyễn Văn Báu. Hiện, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Doãn Vạn để tiến hành điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

X.S

>> Truy bắt hung thủ truy sát 2 vợ chồng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_224503_ke-thu-ac-sa-luoi-sau-8-gio-gay-an.aspx