Kẻ thủ ác gây thảm án ở Thái Nguyên đã từng có ý định tự tử

Nhiều tháng nay, Chín bị mất ngủ, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, trong người khó chịu. Nghi phạm đã từng có ý định tự tử nhưng không thành.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giết người. Chín chính là đối tượng đã dùng dao gây ra vụ thảm sát khiến 5 nạn nhân phải chết oan uổng và 1 người bị thương, gây xôn xao dư luận, vụ việc xảy ra rạng sáng 26/12 vừa qua tại Thái Nguyên.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Chín (X)

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Chín (X)

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Chín bỏ chảy khỏi hiện trường, trốn vào trong rừng. Khoảng 10h cùng ngày, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ được Chín.

Tại cơ quan công an, bước đầu Chín thừa nhận bản thân nghiện ma túy. Nghi phạm đã từng sử dụng heroin và ma túy đá. Nhiều tháng nay, Chín bị mất ngủ, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy bứt rứt, trong người khó chịu. Nghi phạm đã từng có ý định tự tử nhưng không thành.

Sáng 25/12, giữa 2 vợ chồng Chín xảy ra mâu thuẫn, chị Hưởng đòi bỏ nhà ra đi nên Chín rất tức giận. Chín đã lấy búa đánh vào đầu vợ. Sau đó, Chín đã chém vợ tử vong và tiếp tục chém anh rể, cháu họ và những người hàng xóm mà nghi phạm gặp trên đường bỏ trốn.

Theo Công an xã Sơn Phú cho biết, đối tượng Chín chưa có tiền án, tiền sự. Khoảng 2 tháng trước, Chín được địa phương đưa đi kiểm tra thì kết quả dương tính với ma túy. Tuy nhiên, ngay sau khi bị bắt, cơ quan công an khám xét trên người đối tượng, nơi ở và làm xét nghiệm nước tiểu đối với nghi phạm Chín thì không phát hiện thấy có ma túy hay chất kích thích khác.

Trước đó, như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 5h sáng 26/12, tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2) đã dùng dao chém 5 người tử vong và 1 người trọng thương.

5 nạn nhân tử vong trong vụ thảm sát, gồm: Chị Ma Thị Hưởng (SN 1976, vợ của Chín); anh Lường Văn Bách (SN 1974, anh rể Chín); anh Hoàng Văn Luận (SN 1973, cán bộ tư pháp xã Sơn Phú); chị Trần Thị Hường (vợ anh Luận); anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, cháu của Chín).

Nạn nhân bị Chín chém trọng thương là ông Lường Văn Hòa (SN 1966), hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Sơn Phú (huyện Định Hóa, Thái Nguyên). Sau khi gây án, Chín đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo về vụ thảm án, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chủ lực là phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Định Hóa và các cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 10h cùng ngày, cơ quan công an đã phát hiện đối tượng Hoàng Văn Chín đang di chuyển tại khu rừng cách hiện trường hơn 3km, và đã tổ chức bắt gọn đối tượng.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/ke-thu-ac-gay-tham-an-o-thai-nguyen-da-tung-co-y-dinh-tu-tu-80756.html