'Kẻ thứ 3', phim của 'đại gia showbiz' Lý Nhã Kỳ gây ồn ào

'Kẻ thứ 3', phim điện ảnh của diễn viên – 'nữ đại gia' Lý Nhã Kỳ đóng chính kiêm nhà sản xuất vừa ra rạp, quảng bá rầm rộ cùng một số ồn ào nổ ra.

Han Jae Suk – Lý Nhã Kỳ và lời có cánh với Kẻ thứ 3 thế nào?

Công chiếu từ trung tuần tháng 5 vừa qua, phim Kẻ thứ 3 (đạo diễn Park Hee Jun) do diễn viên Lý Nhã Kỳ làm nhà sản xuất, đóng chính chỉ thu về chưa được 1/10 số tiền đã đầu tư (theo Box Office Vietnam - kênh phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu tại Việt Nam, Kẻ thứ 3 hiện có doanh số gần 1 tỷ đồng). Có thể nói đây là bước khởi đầu kém vui đối với một tác phẩm điện ảnh có kinh phí sản xuất 33 tỷ đồng, quy tụ dàn diễn viên ăn khách.

Kẻ thứ 3 công chiếu chính thức từ 13/5/2022.

Kẻ thứ 3 công chiếu chính thức từ 13/5/2022.

Trước, trong khi ra rạp, Kẻ thứ 3 được ê-kíp nhà sản xuất truyền thông mạnh, đặc biệt kể từ khi nam chính Han Jae Suk – tài tử điện ảnh Hàn Quốc đặt chân tới Việt Nam để tham dự cine tour và giao lưu cùng khán giả. Han Jae Suk được khán giả Việt yêu thích qua phim Giày thủy tinh, vì thế với phim Kẻ thứ 3, nam diễn viên xứ kim chi được ví như thỏi nam châm hút khán giả tới rạp. Tuy nhiên, doanh thu èo uột sau gần một tuần công chiếu phản ánh, Han Jae Suk và cả Lý Nhã Kỳ không cứu được sự bết bát của Kẻ thứ 3.

Đầu năm 2022, một tờ báo nước ngoài đưa tin về diễn viên Lý Nhã Kỳ, gọi cô là "nữ hoàng kim cương" hay Kim Kardashian của showbiz Việt. Cũng theo bài báo này, nữ diễn viên sinh năm 1982 hiện có giá trị tài sản hơn 400 tỉ đồng VND (khoảng 17 triệu USD). Khối tài sản này giúp Lý Nhã Kỳ lọt vào danh sách một trong những sao giải trí giàu có bậc nhất.

Nội dung phim này kể về Thiên Di (Lý Nhã Kỳ đóng), một nữ bác sĩ bạc mệnh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Dù đã ra đi hơn một năm nhưng Thiên Di vẫn để lại cho chồng cô, họa sĩ Quang Kha (Han Jae Suk thủ vai) nỗi đau khôn xiết cùng những hoài niệm về tháng ngày hạnh phúc. Vô tình Quang Kha mua được một chiếc laptop có thể liên lạc được về quá khứ của một nữ VJ nổi tiếng (diễn viên Kim Tuyến).

Thiên Di (Lý Nhã Kỳ đóng) và họa sĩ Quang Kha (Han Jae Suk) trong phim.

Quang Kha tìm cách nhờ nữ VJ cứu vợ khỏi cuộc tai nạn năm xưa, đổi lại anh cho cô biết dãy số trúng độc đắc Vietlott giải thưởng hơn trăm tỉ… Khi nữ VJ nhận lời giúp đỡ Quang Kha là lúc vòng xoáy của những âm mưu, tội ác và cả những cú twist liên tục được hé lộ. Kẻ thứ ba, thậm chí là Kẻ thứ tư bất ngờ lộ diện, ai cũng có lý do với những mưu cầu cá nhân khiến câu chuyện trở nên kịch tính.

Ngày chính thức ra rạp, hội chị em bạn bè của Lý Nhã Kỳ đã tới xem Kẻ thứ 3 như một sự ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho "mợ Chảnh". Trong showbiz, khi thân nhau, ít ai chê "con tinh thần" của bạn bè, đồng nghiệp. Vì thế, người thân của người đẹp Lý Nhã Kỳ đánh giá rất cao phim điện ảnh Kẻ thứ 3. Theo ca sĩ Lương Bích Hữu, tài tử Han Jae Suk và Lý Nhã Kỳ rất đẹp đôi. "Phim rất hay và cảm động lắm. Nội dung phim ngôn tình, lãng mạn và kịch tính. Các cảnh quay cực kì đẹp mê luôn", ca sĩ Dằm trong tim chia sẻ.

Han Jae Suk - tài tử xứ Hàn được yêu mến tại Việt Nam nhờ phim Giày thủy tinh.

Vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh – diễn viên Thanh Thúy cũng cho biết phim của Lý Nhã Kỳ sản xuất "lãng mạn, câu chuyện đầy "lật" và rất đáng xem". Nam diễn viên trẻ Hữu Đằng cũng rót mật vào tai công chúng khi nhận xét nhịp phim từ từ thì cuối phim có cú lật, "mình như được khai sáng ra". "Kỳ ơi em làm rất tốt. Hơn cả mong đợi và chắc chắn tôi sẽ giới thiệu người thân đi xem phim này" – MC diễn viên Quốc Thuận cho biết. Nhóm Gornang lại ngắn gọn: nhiều logic, cảm động, đầy nước mắt.

Tuy nhiên, với một bộ phận khán giả, Kẻ thứ 3 có cái hay và cái dở như bao phim điện ảnh khác. Cái được ở phim này là có nội dung cùng sự tham gia của tài tử Han Jae Suk với diễn xuất nổi bật. Điểm hạn chế của phim là những lần chuyển đổi phân cảnh thiếu mượt mà, nhiều lỗi không đồng nhất gây khó hiểu, kỹ xảo chưa tốt.

Nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ trong phim.

Nếu tài tử xứ Hàn diễn xuất tốt bao nhiêu thì Lý Nhã Kỳ vai Thiên Di cho thấy hình ảnh trái ngược. Ở những đoạn lãng mạn cùng bạn diễn người Hàn Quốc, giọng nói của Lý Nhã Kỳ cứ đều đều nên làm nhiều phân cảnh thiếu tính cảm xúc. Cách nhân vật Thiên Di pha trò, bông đùa cũng khó gây cười vì diễn viên chưa thực sự tự nhiên.

Kẻ thứ 3 bị tố đạo tác phẩm văn học?

Một trong những sự việc Kẻ thứ 3 của Lý Nhã Kỳ gây ồn ào chính là việc tác phẩm điện ảnh này dính nghi án "đạo" đạo tiểu thuyết Demain (Ngày mai) của tác giả người Pháp Guillaume Musso. Tiểu thuyết này đã được xuất bản tại Việt Nam do dịch giả Phúc Chi Nhi chuyển ngữ, Nhã Nam phát hành.

Tiểu thuyết Demain (Ngày mai) của tác giả Guillaume Musso bằng tiếng Pháp.

Nếu độc giả đã từng đọc Ngày mai của nhà văn Guillaume Musso, sau đó đến rạp xem Kẻ thứ 3 sẽ dễ dàng nhận ra phim điện ảnh có khoảng 80% giống với nội dung của tiểu thuyết. Khi dựng thành phim, ê-kíp có thể đã làm mới bằng cách thêm vào các nhân vật phụ, thay đổi một số chi tiết để "bẻ lái" cái kết khác đi so với tác phẩm văn học của tác giả người Pháp.

Mặc dù nhiều người đã đặt câu hỏi rằng Kẻ thứ 3 có phải được làm dựa trên tiểu thuyết Ngày mai hay không, nhưng diễn viên Lý Nhã Kỳ chưa phản hồi. Thiên Di trong Kẻ thứ ba vừa cho biết đã đáp chuyến bay đến Pháp để dự Liên hoan phim Cannes 2022 diễn ra từ 17 – 28/5. Có thể sau khi từ Cannes 2022 trở về, "nữ hoàng kim cương" của showbiz Việt sẽ có câu trả lời với khán giả.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ, Kẻ thứ 3 thành bại nằm hết trong tay khán giả. Cô tin khán giả luôn là người công tâm nhất quyết định sự thành công hay thất bại của một tác phẩm, cũng là những người góp phần quyết định cho sự phát triển điện ảnh Việt. "Kỳ tin vào sự nhận xét và đánh giá của khán giả về phim Kẻ thứ 3. Xin cảm ơn rất nhiều đến khán giả", người đẹp Lý Nhã Kỳ cho biết.

Quỳnh Hoa

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//ke-thu-3-phim-cua-dai-gia-showbiz-ly-nha-ky-gay-on-ao-169220520053917832.htm