Kẻ sát nhân thay đổi lời khai, tòa hoãn xử vụ 'giết bạn chôn xác'

VKSND tỉnh Quảng Bình đề nghị mức án tử hình cho kẻ giết bạn rồi chôn xác dưới nền nhà nhưng HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung.

Ngày 6-7, TAND tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa hoãn phiên tòa, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra tiếp tục điều tra bổ sung về vụ "Giết bạn rồi chôn xác dưới nền nhà" gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986, trú xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) với 2 tội danh là "Giết người" và "Cướp tài sản". Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh này đề nghị mức án tử hình với tội "Giết người", 7 năm về tội "Cướp tài sản". Tổng hình phạt cao nhất dành cho bị cáo là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên tòa

Tuy nhiên, trong phần tranh luận trước tòa, Nguyễn Mạnh Hùng đột ngột thay đổi lời khai về hung khí gây án, xét thấy vụ án nảy sinh nhiều yếu tố phức tạp cần được điều tra bổ sung, làm rõ thêm nên HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, chuyển hồ sơ cho CQĐT tiếp tục điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2010, Nguyễn Mạnh Hùng đến quán cà phê Sinh viên tại 48- Trường Chinh (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) để ghi cá độ bóng đá cho anh Bùi Tiến D., hai người thỏa thuận với nhau Hùng được hưởng 10% số tiền hoa hồng. Quá trình ghi cá độ, số tiền hoa hồng lên tới 7 triệu đồng nhưng khi Hùng đòi thì anh D. không chịu trả, giữa hai người nhiều lần xảy ra xích mích.

Khoảng 21 giờ ngày 19-9-2010, Hùng tiếp tục đòi tiền, D. không đưa, hai người to tiếng, D. dùng tay đấm vào mặt Hùng. Hùng trong lòng ấm ức, khi thấy anh D. vào phòng vệ sinh gội đầu, Hùng lấy một khúc gỗ đâm anh D. ngã gục xuống nền nhà vệ sinh. Khi biết anh D. tử vong, Hùng dùng cuốc đào nền nhà kéo xác anh D. xuống lấp lại, xóa sạch mọi dấu vết.

Nguyễn Mạnh Hùng sau đó sang Lào làm ăn 2 năm rồi trở về sinh sống bình thường với một người phụ nữ hơn tuổi tại Bãi Dinh, xã Dân Hóa (Minh Hóa).

Đến tháng 12-2017, trong lúc tiến hành cải tạo lại nền nhà cũ tại số 48 - đường Trường Chinh, người dân phát hiện một thi thể nam giới đã bị phân hủy chôn cách mặt đất khoảng 20 cm. Danh tính nạn nhân được xác minh, làm rõ là Bùi Tiến D. ở phường Đức Ninh Đông, mất tích trong khoảng thời gian 7 năm.

Bản kết luận pháp y của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình về tử thi anh Bùi Tiến D. nêu rõ nguyên nhân tử vong là do bị chấn thương sọ não.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Nguyễn Mạnh Hùng đột ngột thay đổi lời khai. Cụ thể, hung khí bị cáo dùng giết anh Bùi Tiến D. không phải là chiếc song giường mà là hòn đá nằm trước bồn cây cảnh ở sân.

Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ke-sat-nhan-thay-doi-loi-khai-toa-hoan-xu-vu-giet-ban-chon-xac-20180706123540749.htm