Kẻ sát nhân ở Sài Gòn khai giết gái bán dâm vì không được quan hệ tình dục mỗi ngày

Nguyễn Thành Danh khai nhận do không được chị V. đồng ý cho quan hệ tình dục mỗi ngày mà phải trả tiền nên tức giận ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 25/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thành Danh (36 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án là chị T.T.V. (là gái bán dâm, 28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, trú quận 6).

Khai nhận về hành vi mất nhân tính của mình, Danh cho biết do không có nghề nghiệp ổn định nên bắt xe từ Bến Tre lên TP.HCM tìm việc. Ngày 21/10, Khi lang thang tại công viên Phú Lâm, nam thanh niên gặp và nói chuyện với chị V. và sau đó thỏa thuận mua dâm ngay tại công viên này.

Đến ngày 23/10, Danh gọi điện cho chị V. đến khách sạn trên đường Tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân) để mua dâm. Say khi “vui vẻ” thì cả hai nói chuyện. Tên này “thổ lộ” là muốn được quan hệ tình dục với chị V. mỗi ngày nhưng cô gái không chịu khiến cả hai cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, nghi phạm này rút dao đâm chị V cho đến khi nạn nhân không còn động đậy.

Nghi phạm sau khi kiểm tra thấy cô gái đã tử vong nên lấy vòng vàng xi-men và điện thoại của nạn nhân bỏ trốn. Thấy người đàn ông 36 tuổi rời đi với nhiều dấu hiệu nghi vấn, nhân viên khách sạn lập tức lên phòng kiểm tra và sau đó kinh hoàng phát hiện chị V. đã chết nên báo công an. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được Danh là nghi phạm chính nên tiến hành truy bắt.

Sau khi sát hại cô gái bán dâm, Dung bắt xe ôm đi lòng vòng qua các quận, Bình Tân, quận 6, Thủ Đức qua Bình Thạnh. Tại đây, hung thủ cầm cố chiếc điện thoại của nạn nhân lấy 300.000 đồng rồi bắt xe đi Bình Phước lẩn trốn. Chỉ một ngày sau tịa thì xã Phước Long, đối tượng này tiêu xài hết tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp để tiếp tục bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi y vừa định trốm cắp xe máy thì bị người dân và công an bắt quả tang. Tại đây, từ hành vi trộm cắp ban đầu, nghi phạm bất ngờ khai nhận vụ án giết người ở TP.HCM vì… quá ám ảnh. Ngay lập tức, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an quận Bình Tân xử lý vụ việc, di lý hung thủ về TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài hai hành vi tội ác trên, hung thủ trong vụ án giết người còn khai nhận từng có 3 tiền án và tiền sự về tội "trộm cắp tài sản" ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Theo cơ quan điều tra, đây mới là lời khai của nghi phạm và công an không loại trừ việc hung thủ thấy cô gái mang nhiều tài sản, vòng vàng có giá trị nên nảy sinh lòng tham và gây án.

Lê Hà

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/ke-sat-nhan-o-sai-gon-khai-giet-gai-ban-dam-vi-khong-duoc-quan-he-tinh-duc-moi-ngay-c10a300736.html