Kẻ sát hại vợ chồng bán đậu ở Hải Dương bị phạt 20 năm tù

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Phòng 20 năm tù và buộc bồi thường cho vợ chồng anh Th. hơn 182,8 triệu đồng tiền viện phí, tổn hại sức khỏe, không có thu nhập và các khoản khác theo quy định.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây gần 6 tháng tại khu vực thôn 5, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương), anh Đ.Q.Th. (SN 1974) cùng vợ là chị M.T.L (SN 1985), nguyên quán xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (hiện đang thuê nhà bán đậu tại xã Tân Hương) bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Thanh Phòng (SN 1985, trú tại thôn 7, cùng xã) dùng dao bầu đâm, chém khiến 2 vợ chồng nạn nhân gục tại chỗ. Thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng có biểu hiện nghi ngáo đá.

Khu vực xảy ra sự việc vào chiều 9/5 tại thôn 5, xã Tân Hương. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực xảy ra sự việc vào chiều 9/5 tại thôn 5, xã Tân Hương. Ảnh: Đ.Tùy

Gây án xong, đối tượng đi xe máy rời khỏi hiện trường và sau đó bị Công an xã Tân Hương bắt giữ. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang cùng đại diện Viện KSND tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và thụ lý vụ án.

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (5/11), Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Thanh Phòng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h chiều 9/5, Phòng đi xe máy mang theo một con dao bầu (dạng dao chọc tiết lợn) đến nhà vợ chồng anh Th. đang thuê nhà mở quán làm đậu tại thôn 5, xã Tân Hương. Sau đến nhà anh Th., đối tượng dựng xe máy ở trước cửa và cầm theo dao bầu đi vào nhà bất ngờ đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng, ngực của anh Th.

Vợ chồng anh Th. được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Thấy chồng bị Phòng đâm, chị L. chạy đến cầm đoạn gậy tre giơ lên định vụt thì bị đối tượng cầm dao đâm, chém nhiều nhát vào mặt, ngực, đùi khiến chị L. ngã ra nền nhà. Tiếp đó, Phòng ngồi lên người chị L. và dùng dao đâm vào lưng, bụng, tay, chân.

Phát hiện vợ đang bị sát hại, anh Th. lao đến đến ôm từ phía sau kéo Phòng thì bị đối tượng quay sang tấn công. Lúc này, 2 bên giằng co nhau ra đến thềm nhà, anh Th. ngã gục. Gây án xong, Phòng cầm dao lên xe máy bỏ trốn. Còn vợ chồng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang và chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo cơ quan chức năng, anh Th. bị 7 vết thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 30%,. còn chị L. bị 13 vết thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 34%.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phòng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về nguyên nhân sát hại vợ chồng anh Th., tại cơ quan điều tra và phiên xét xử, Phòng khai rằng, do thỉnh thoảng bản thân vào quán của vợ chồng nạn nhân xin nước uống nhưng không được và anh Th. còn có thái độ quay lưng lại phía mình nên đã nảy sinh mâu thuẫn.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Phòng 20 năm tù giam, buộc bồi thường cho vợ chồng anh Th. hơn 182,8 triệu đồng tiền viện phí, tổn hại sức khỏe, không có thu nhập và các khoản khác theo quy định. Trước đó gia đình Phòng đã bồi thường cho vợ chồng nạn nhân 36 triệu đồng.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ke-sat-hai-vo-chong-ban-dau-o-hai-duong-bi-phat-20-nam-tu-20201105185316591.htm