Kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng bị lật tẩy từ vụ trộm cốp pha

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, sau gần 4 ngày tích cực điều tra, ngày 27-10 CA huyện phối hợp với Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Xuân Trung thủ phạm và đồng phạm Nguyễn Văn Quân trong vụ sát hại em Trần Thúy H, SN 2002, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín.

Mất tích trên đường đi học về

Ngày 24-10, CA huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận, SN 1974, trú tại thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi là mẹ của em H về việc con gái mất tích từ tối 23-10, điện thoại không liên lạc được…

Tiến hành xác minh, CQCA nắm được em H là nữ sinh chăm ngoan, học giỏi, nghe lời bố mẹ và vừa thi đỗ Học viện Ngân hàng, mới nhập trường vào học được 2 ngày. Vì thế Hiền có ít mối quan hệ bạn bè, không mâu thuẫn với ai. Thường ngày Hiền đi học bằng xe đạp điện…

Dựa vào những yếu tố này, CQCA nhận định nhiều khả năng em H đã gặp cướp trên đường đi học về qua đê sông Nhuệ, vì tuyến đê này rất vắng người qua lại. Sau đó, CA huyện Thường Tín đã ra thông báo truy tìm nữ sinh mất tích trên báo chí và Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội.

Trước thông tin vụ việc, GĐ CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp CA huyện Thường Tín tập trung điều tra, truy tìm nữ sinh. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc – Thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra, làm rõ vụ việc. Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm được điều động vào ban chuyên án.

Kẻ thủ ác Nguyễn Xuân Trung (trái) và đồng phạm Nguyễn Văn Quân.

Kẻ thủ ác Nguyễn Xuân Trung (trái) và đồng phạm Nguyễn Văn Quân.

Lật tẩy tội ác của kẻ nghiện ma túy

Qua truy xét, rà soát các đối tượng tù tha, nghiện ma túy và có nhân thân xấu với những biểu hiện gây án trộm cắp và cướp tài sản để làm rõ vụ việc. Các trinh sát nắm được thông tin về vụ trộm 2 bộ cốp pha tại một công trình xây dựng ở Đội 8, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín vào tối 23-10, trùng với ngày cháu Hiền mất tích.

CQCA đã làm rõ Nguyễn Xuân Trung, SN 1985, trú tại thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín là thủ phạm của vụ trộm này. Trung là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, thường xuyên cùng đồng bọn đi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thường Tín.

Ngày 26-10, Trung bị triệu tập đến trụ sở CA huyện Thường Tín. Đối tượng khai nhận chiều 23-10 đã rủ “bạn nghiện” là Nguyễn Văn Quân, SN 1983, trú tại thôn Quất Lâm, xã Quất Động, huyện Thường Tín đi trộm cắp 2 bộ cốp pha tại công trình xây dựng ở Đội 8, xã Tiền Phong.

Sau đó, Quân đứng đợi Trung tại khu vực cầu Xém, xã Tiền Phong để Trung sử dụng xe máy chở 2 bộ cốp pha trên đi tiêu thụ. Khi đến đường đê Sông Nhuệ, thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tin, Trung thấy em H đang dừng xe đạp điện và sử dụng ĐTDĐ.

Sau khi bán 2 bộ cốp pha cho một người tại thôn Mai Sao, xã Nguyễn Trãi với giá 500.000 đồng, Trung quay lại vẫn thấy H đứng nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản của nữ sinh này. Trung quay lại chỗ Quân chờ và vạch kế hoạch đẩy cháu Hiền xuống sông Nhuệ để cướp xe đạp điện…

Lúc này, Quân nói với Trung “Làm được thì làm, không thì thôi”. Liền sau đó, Trung điều khiển xe máy quay lại khu vực H đang đứng, dừng xe máy tại đầu lối rẽ và bảo Quân ở lại trông xe, một mình đi bộ về phía H.

Đang nói chuyện điện thoại, H bất ngờ bị Trung dùng 2 tay đẩy vào lưng khiến điện thoại rơi xuống đất, người ngã xuống bờ sông Nhuệ. H kêu cứu và van xin “tha cho em”. Tuy nhiên, kẻ thủ các đã nhảy xuống bờ kè dìm H xuống nước. Khoảng 10 phút sau, khi thấy nạn nhân không cử động được nữa, Trung dùng 2 tay đẩy H ra giữa lòng sông.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Trung vứt giày, kính, mũ bảo hiểm của H xuống sông Nhuệ và nhặt ĐTDĐ của nạn nhân đút vào túi quần rồi điều khiển xe đạp điện cướp được đến chỗ Quân đứng đợi. Bọn chúng di chuyển đến cầu Xém thì Quân về nhà, Trung tháo biển số xe đạp điện vứt xuống sông Nhuệ, còn chiếc ba lô của H hắn mang đến khu vực cánh đồng thôn Yên Phú, xã Văn Phú cất giấu tại mương nước.

Chiếc xe đạp điện cướp được Trung bán cho một nam thanh niên ở xã Liên Phương, huyện Thường Tín với giá 2,8 triệu đồng. Chiếc điện thoại Trung bán cho một thanh niên ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì với giá 500 nghìn đồng. Đến khoảng 21g cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi, huyện Thường Tín mua ma túy sử dụng.

Từ lời khai của Trung, CQCA đã truy bắt Quân nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Sáng 27-10, CA huyện Thường Tín đã triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, huy động thợ lặn, xuồng cao su tìm kiếm nữ sinh mất tích trên sông Nhuệ đoạn qua xã Văn Phú và Nguyễn Trãi. Đồng thời đưa Trung thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 12g30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể H nơi cách hiện trường bị sát hại khoảng 4km. Đến tối 27-10, lực lượng CA đã bắt giữ được đồng phạm Nguyễn Văn Quân khi hắn đang lẩn trốn tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.

Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ke-sat-hai-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-bi-lat-tay-tu-vu-trom-cop-pha-215328.html