Kẻ sát hại người tình bất ngờ quỳ xuống xin lỗi mẹ nạn nhân tại tòa

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Tín đã bất ngờ quỳ xuống xin mẹ của chị H tha thứ cho hành vi mình đã gây ra.

Sau thời gian xét xử, sáng nay (4.10), TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Tín (34 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) 20 năm tù về tội Giết người.

Tín tại tòa.

Theo cáo trạng, Tín và chị N.T.L.H (ngụ cùng địa phương) đều đã có gia đình riêng. Tuy nhiên, cả hai lại nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau.

Sáng 4.4, chị H gọi điện nói với Tín là đã có thai rồi tắt máy, còn Tín thì bỏ đi uống rượu.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Tín điều khiển xe đến nhà chị H. Tại đây, giữa Tín và chị H xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận, Tín lấy con dao đâm vào ngực chị H rồi bỏ đi. Chị H chạy theo Tín đến cổng rào thì gục xuống đất.

Cho rằng "người tình" đã chết, Tín quay lại lượm con dao đâm vào bụng tự sát.

Sau đó, cả hai được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị H đã tử vong sau đó.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, bị hại tử vong vì mất máu, suy hô hấp do thủng tim. Trong tử cung nạn nhân có một khối u nghi là mang thai.

Tại phiên tòa, Tín đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bất ngờ quỳ xuống xin mẹ của chị H tha thứ cho hành vi mình đã gây ra.

HĐXX nhận định, bị cáo biết rõ bị hại đang mang thai nhưng vẫn ra tay sát hại ngay trước mặt con và mẹ của bị hại. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác vì vậy cần phải xử lý thật nghiêm khắc.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ke-sat-hai-nguoi-tinh-bat-ngo-quy-xuong-xin-loi-me-nan-nhan-tai-toa-918507.html