Kẻ sát hại, đốt xác tình địch tự nhận 'công an chìm' để xin cơm

Sau khi sát hại và đốt xác tình địch, trên đường bỏ trốn, nghi phạm tự xưng là 'công an chìm' rồi vào nhà dân xin cơm.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Trường Thành (SN 1972, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về hành vi giết người.

Thành là nghi phạm giết người đốt xác và chém ba mẹ con người phụ nữ ở huyện Cao Lãnh bị thương. Gã bị bắt khi đang trốn tại khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên.

Nạn nhân tử vong là anh Võ Hoàng Quân (SN 1982, ngụ tại xã Mỹ Hiệp). Ba mẹ con bị thương là chị Trần Thị Hồng Liên (SN 1975, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) và hai con Lê Phước Toàn (24 tuổi), Lê Phương Quỳnh (15 tuổi).

Lê Trường Thành thời điểm bị bắt tại khu vực Đèo Cả

Lê Trường Thành thời điểm bị bắt tại khu vực Đèo Cả

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 14/12, Thành đột nhập vào nhà chị Liên ở huyện Cao Lãnh. Khi thấy anh Quân nằm ngủ trên giường, Thành đã dùng dao chém tử vong rồi tẩm xăng đốt xác.

Trước khi rời khỏi hiện trường và bỏ trốn, Thành tiếp tục gây thương tích cho ba mẹ con chị Liên.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đồng Tháp phát thông báo truy tìm nghi phạm đối với Thành. Đến ngày 24/12, Thành bị bắt giữ tại khu vực Đèo Cả (tỉnh Phú Yên).

Tại cơ quan Công an, Thành khai có quan hệ tình cảm với chị Liên. Tuy nhiên thời gian gần đây chị Liên quay lại với anh Quân nên Thành nảy sinh ghen tuông và đã ra tay sát hại tình địch.

Thành khai, quá trình chạy trốn, Thành đi qua nhiều nơi, thường xuyên di chuyển khu vực rừng, đồi tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung.

Thành vào các nhà dân xin cơm, nước uống và tự nhận là “công an chìm”, đang làm nhiệm vụ nhưng hành vi này của gã nhanh chóng bị lật tẩy.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ke-sat-hai-dot-xac-tinh-dich-tu-nhan-cong-an-chim-de-xin-com-178474.html