Kẻ sát hại dã man người yêu đang mang bầu đối mặt với mức án nào?

Khi nạn nhân thông báo mình đang mang thai nên muốn tổ chức đám cưới, kẻ thủ ác không đồng ý nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Dịu (20 tuổi, làng Ăng Lẻ, xã Đắk Rong, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Đây là kẻ đang tâm sát hại người yêu khi nạn nhân thông báo đã có thai. Đối tượng đã bóp cổ sau đó treo cô gái lên cây cho đến chết.

Trao đổi về vụ việc này với phóng viên, ngày 28/8, luật sư Nguyễn Văn Tú - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng hành vi của thanh niên người dân tộc này là hết sức tàn độc và chắc chắn bị xử lý theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Sau khi được người yêu thông báo mang thai và đòi cưới, kẻ ác này đã bóp cổ rồi treo nạn nhân lên cành cây đến chết.

“Tội giết người là hành vi cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. Hành vi giết người là hành vi có khả năng gây ra cái chết hoặc chấm dứt sự sống người khác. Hành vi này được thể hiện bằng hành động hoặc có thể giới hạn dưới dạng không hành động”, luật sư Tú phân tích.

Theo luật sư Nguyễn Văn Tú thì hành vi của đối tượng Dịu thể hiện sự côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ và gây bất bình trong dư luận xã hội. Do vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật mới có thể răn đe, phòng ngừa các hành vi bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm đang có xu hướng gia tăng hiện nay trong xã hội.

Phân tích sâu hơn, luật sư cho biết đối tượng sự sẽ bị xử lý theo khoản 1, điều 123 Bộ Luật hình sự 2015 có khung hình phạt cao nhất là tử hình. “Đối tượng Dịu đã giết phụ nữ, là người yêu và biết nạn nhân đang có thai. Tội ác này có được pháp luật khoan hồng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng có một sự thực là tội ác này khó được dung thứ vì bất cứ lý do gì", luật sư Tú phân tích.

Trước đó, khoảng 1h sáng 24/8, Dịu cùng người yêu là chị Vanh (18 tuổi, làng A Rọch, xã Đắk Sơ Mei, huyện Đắk Đoa) đến khu vực chòi rẫy làng Ăng Lẻ để nói chuyện. Chị Vanh thông báo mình đang mang cái thai của Dịu, nên muốn tổ chức đám cưới. Tuy nhiên Dịu không đồng ý nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Dịu đã bỏ cổ cô gái xấu số đang mang thai đến ngất xỉu rồi sau đó dùng dây thừng buộc cổ treo lên cành cây cho đến chết. Sau đó nạn nhân được người làng phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Hà Châu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ke-sat-hai-da-man-nguoi-yeu-dang-mang-bau-doi-mat-voi-muc-an-nao-20180828150002117.htm