Kẻ sát hại cha ruột ở Hoàng Mai bị nghi tâm thần

Vụ án con trai sát hại cha ruột tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hôm 7-5 đã khiến dư luận bàng hoàng. Sau khi bị bắt giữ, kẻ gây án khai rằng, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong gia đình. Tuy nhiên, đối tượng này có những biểu hiện của bệnh tâm thần, nên đã khai nhiều chi tiết hoang tưởng.

Ngày 15-5, trao đổi với PV Báo ANTĐ, đại diện Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ vụ án đối tượng sát hại cha ruột xảy ra hôm 7-5.

Vào khoảng 4h30 ngày 7-5, tại một ngôi nhà trong ngõ 108 phố Mai Động, Phạm Hữu Đạt (SN 1986) đã dùng dao sát hại cha ruột là ông Phạm U. (SN 1950).

Đối tượng Phạm Hữu Đạt

Đối tượng Phạm Hữu Đạt

Ngay sau khi xảy ra sự việc, vợ ông U. đã trình báo tới cơ quan công an, trong khi đối tượng Đạt bỏ trốn.

Các trinh sát hình sự của CAQ Hoàng Mai và CAP Mai Động đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường và truy tìm nghi can. Sau đó, Phạm Hữu Đạt đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đạt khai rằng, nguyên nhân dẫn tới hành vi của hắn là do mâu thuẫn cá nhân trong gia đình. Đạt luôn cho rằng người cha ruột ghét bỏ y, có ý định "hãm hại" nên Đạt đã ra tay.

Điều đáng nói là trong thời gian qua, đã có những vụ án mạng đau lòng do chính người trong gia đình gây ra, mà nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tâm thần của đối tượng gây án.

Như vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13-5, ông Nguyễn Xuân Tân (SN 1955, tạm trú tại phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) đã sát hại vợ vì cho rằng bà ngoại tình. Trên thực tế, ông Tân mắc chứng tâm thần hoang tưởng, đã được gia đình đưa đi chữa trị nhưng ông này không chấp hành, bỏ trốn về nhà.

Theo chuyên gia tâm thần (đề nghị ẩn danh), hiện nay, không ít gia đình có người bệnh mắc chứng tâm thần vẫn đang suy nghĩ "thương", "xót" nên không muốn để bệnh nhân nhập viện điều trị theo chỉ định.

"Người bệnh thường tỏ phản ứng chống đối, muốn bỏ trốn. Trong khi đó, người thân của họ cũng không kiên quyết, sợ rằng ép buộc bệnh nhân chữa thì giống như ruồng rẫy, nên không đành. Và khi để người bệnh tâm thần tại nhà mà không có phương án kiểm soát, chữa trị phù hợp thì tình huống xấu có thể xảy ra", vị chuyên gia chia sẻ.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ke-sat-hai-cha-ruot-o-hoang-mai-bi-nghi-tam-than/810540.antd