Kẻ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Cao Bằng vừa ra tù vì tội hiếp dâm

Nghi phạm Khánh là người dân tộc Dao, đã từng bị xử phạt 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2014.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Cao Bằng khiến 4 người tử vong, báo Công lý đưa tin, CQĐT đã bắt giữ nghi phạm gây án là đối tượng Lý Đình Khánh (SN 1987), trú tại khu dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An (Cao Bằng).

Được biết, Khánh là người dân tộc Dao, đã có gia đình, 2 con. Tên này từng bị xử phạt 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2014.

Nạn nhân trong vụ án là chị Triệu Thị Phương (còn gọi Khe, SN 1984), bà Lý Thị Dâm (SN 1932) và 2 cháu nhỏ Triệu V.T (SN 2012) và Triệu N.U (SN 2016).

Hiện trường vụ án đau lòng

Theo báo Lao Động, vào 1h ngày 7/5, Khánh đến nhà của chị Phương với ý định hiếp dâm tuy nhiên bất thành do chị này tháo chạy ra ngoài sang nhà em chồng kêu cứu.

Lúc này, chỉ có chị Triệu Thị Coi cùng 2 con nhỏ và bà Lý Thị Dâm ở nhà. Khánh đã tiếp tục truy sát chị Phương và chém luôn 3 bà cháu khiến 3 người thiệt mạng.

Sau khi gây án, tên Khánh quay về đốt nhà chị Phương. 2 xe máy, 1 ti vi và toàn bộ tài sản nhà chị Phương bị cháy rụi.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã và Công an huyện Thạch An, dân quân và công an xã tiếp cận hiện trường và phát hiện đối tượng Khánh đang trốn gần đó.

Sau đó, Công an huyện Thạch An báo lên Công an tỉnh phối hợp lực lượng vây bắt đối tượng gây án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ke-sat-hai-4-nguoi-trong-1-gia-dinh-o-cao-bang-vua-ra-tu-vi-toi-hiep-dam--236677.htm