Kẻ sát hại 30 cô gái làm dậy sóng điện ảnh và truyền hình Mỹ

Bị xử tử cách đây 30 năm, Ted Bundy vẫn ám ảnh nước Mỹ. Bộ phim tài liệu và phim điện ảnh về kẻ từng cưỡng hiếp và sát hại 30 cô gái đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 29/1, hãng Netflix gửi một thông điệp gây chú ý trên Twitter. “Chúng tôi phát hiện thấy rất nhiều khán giả kháo nhau rằng Ted Bundy thật nóng bỏng. Hãy nhớ rằng có hàng nghìn người đàn ông đẹp trai ngoài kia và hầu như chẳng có ai là tội phạm giết người hàng loạt”, Netflix nhấn mạnh.

Thông điệp này xuất phát từ việc Netflix vừa phát sóng bộ phim tài liệu Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ bị xử tử trên ghế điện tại nhà tù bang Florida.

Zac Efron vào vai Ted Bundy trong Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Ảnh: People.

Zac Efron vào vai Ted Bundy trong Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Ảnh: People.

Bộ phim 4 phần dựa trên chùm băng ghi âm dài hơn 150 giờ của nhà báo Stephen Michaud, người phỏng vấn Ted Bundy để viết cuốn sách Only Living Witness: The True Story of Serial Sex Killer Ted Bundy. Trong các đoạn bang, Ted Bundy mô tả chi tiết những vụ giết người tàn bạo của hắn.

Trong khi đó, trailer của bộ phim Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile về Ted Bundy cũng đang gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân bởi người thủ vai kẻ sát nhân bệnh hoạn là Zac Efron, nam diễn viên nổi tiếng đẹp trai của loạt phim High School Musical ngày nào.

Hàng loạt nhà phê bình chỉ trích Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile quá nhấn vào vẻ ngoài hấp dẫn của Ted Bundy mà coi nhẹ phần tội ác rùng rợn của hắn. Trên The New Republic, nhà báo Josephine Livingstone phải đặt câu hỏi: “Tại sao Ted Bundy vẫn còn mê hoặc chúng ta?“.

Ted Bundy thú nhận đã cưỡng hiếp và sát hại 30 cô gái. Nhà chức trách Mỹ cho rằng số nạn nhân thực tế cao hơn. Ảnh: The Daily World.

Bà Kathy Kleiner Rubin, một nạn nhân từng bị Ted Bundy tấn công, nói bà không ngại việc mọi người xem phim và nghĩ hắn đẹp trai, mà chỉ cần khán giả hiểu rõ họ đang nhìn vào một con quái vật, chứ không phải một người bình thường.

Ted Bundy sinh năm 1946 tại Vermont (Mỹ). Hắn thú nhận đã cưỡng hiếp và sát hại 30 cô gái tại nhiều bang từ năm 1974 đến 1978, tuy nhiên nhà chức trách Mỹ nghi ngờ số nạn nhân thực tế cao hơn nhiều.

Với vẻ ngoài đẹp trai và thân thiện, Ted Bundy lừa nhiều nạn nhân trước khi tấn công họ. Hắn bị xử tử trên ghế điện tại nhà tù bang Florida vào ngày 24/1/1989.

Minh Phụng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ke-sat-hai-30-co-gai-lam-day-song-dien-anh-va-truyen-hinh-my-post684224.html