Kẻ phóng hỏa khiến 3 người bỏng nặng tại An Giang bị bắt giữ

Kẻ tình nghi phóng hỏa nhà bà Diễm bỏ trốn sau khi đám cháy bùng phát. Sau 1 ngày truy xét, cảnh sát phát hiện người này có mặt ở Bến Tre.

Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn khiến bà Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi) cùng con gái và cháu ngoại bỏng nặng.

Lực lượng chức năng chỉ đạo xử lý vụ cháy.

Lực lượng chức năng chỉ đạo xử lý vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc hơn 9h ngày 13/7, tại nhà riêng của bà Diễm ở xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Hỏa hoạn đã thiêu cháy nhiều tài sản bên trong.

Đại diện Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỏa hoạn được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa bà Diễm và một người đàn ông. Mặc dù người này đã bỏ trốn nhưng đến sáng nay 14/7, công an đã bắt giữ tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Công an tỉnh An Giang cũng đã trao số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ cho 3 nạn nhân trong vụ cháy. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ke-phong-hoa-khien-3-nguoi-bong-nang-tai-an-giang-bi-bat-giu-d129411.html