Kẻ phi tang xác bé gái trong lu nước xin được nhẹ tội

Sau khi xem 'phim đen' trên điện thoại, Mười thấy bé gái 7 tuổi đi ngang nhà nên nảy sinh dục vọng. Khi hắn vừa sàm sỡ thì nạn nhân kháng cự, la hét.

Trưa 18/11, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười (ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, tử hình về tội Giết người. Tổng hợp hình phạt, bị cáo 44 tuổi phải chấp hành là tử hình.

Theo cáo trạng, chiều 6/8, sau khi uống rượu, Mười về nhà xem "phim đen" trên điện thoại. Lúc này, gã thấy bé gái hàng xóm 7 tuổi đi ngang nhà nên sinh dục vọng.

Bị cáo Mười luôn cúi mặt khi xét xử. Ảnh Minh Anh.

Bị cáo Mười luôn cúi mặt khi xét xử. Ảnh Minh Anh.

Mười gọi bé vào chơi rồi đóng cửa, sàm sỡ nạn nhân nhưng bị kháng cự. Bé gái vùng thoát ra ngoài la khóc và dọa sẽ mách mẹ. Sợ bị lộ, Mười nắm chân bé gái kéo ngã, bóp cổ, đập đầu nạn nhân xuống sàn.

Thấy đứa trẻ bất động, Mười bỏ xác vào bao tải, giấu vào ngăn mát tủ lạnh.

Tài liệu điều tra thể hiện, hắn sau đó bỏ thi thể nạn nhân vào lu nước trong nhà, rồi xóa dấu vết hiện trường trước khi bỏ đi.

Về phía gia đình bé gái, do không thấy con đâu nên mọi người tỏa đi tìm. Khi ghé qua nhà Mười, họ đẩy cửa vào trong kiểm tra và phát hiện nạn nhân chết trong tình trạng bị bỏ vào bao, bên trong lu nước.

Rất đông người dân tới xem phiên xử lưu động. Ảnh Minh Anh.

Gây án xong, Mười trốn đi nhiều nơi trước khi chui vào gầm xe tải đậu ven đường, lấy vải che người ẩn nấp. Hắn bị công an phát hiện, bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa xét xử lưu động trước UBND xã Thành Lợi, Mười luôn cúi mặt. Bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. "Yêu râu xanh" biện minh cho hành động của mình là do uống rượu, bị kích động vì xem "phim đen".

“Bị cáo biết mình có tội và khó được tha thứ. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong được giảm nhẹ hình phạt, có cơ hội làm lại cuộc đời” - người đàn ông 44 tuổi nói.

HĐXX cho rằng Mười cùng lúc phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng là Giết người và Hiếp dâm trẻ em; có tình tiết định khung tăng nặng khi phạm tội đối với người trong tình trạng không thể tự vệ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Bị cáo được dẫn giải, đưa ra xe về trại tạm giam. Ảnh Minh Anh.

“Hành vi của bị cáo quá tàn ác, cả xã hội lên án, gây hoang mang trong nhân dân” - vị thẩm phán nêu quan điểm và nhấn mạnh nhất thiết phải loại khỏi xã hội.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xet-xu-ke-phi-tang-xac-be-gai-7-tuoi-trong-lu-nuoc-post698818.html