Kẻ 'nuôi' game

Đang trong thời gian bị quản lý giáo dục, nhưng Đỗ Văn Tân (2003, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vẫn đi trộm cắp để có tiền 'nuôi' game. Ngày 16-1, CATP Tam Kỳ cho hay, đang tạm giam đối tượng Đỗ Văn Tân để tiếp tục điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Đang trong thời gian bị quản lý giáo dục, nhưng Đỗ Văn Tân (2003, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vẫn đi trộm cắp để có tiền “nuôi” game. Ngày 16-1, CATP Tam Kỳ cho hay, đang tạm giam đối tượng Đỗ Văn Tân để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tang vật trong các vụ án bị thu giữ và Đỗ Văn Tân

Tang vật trong các vụ án bị thu giữ và Đỗ Văn Tân

Trưa 14-1, chị Lê Thị H. (1984, trú thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc) đi làm về mở cửa nhà hốt hoảng phát hiện đồ đạc bị lục tung, kẻ gian đã phá cửa sổ lẻn vào nhà “cuỗm” đi 1 chiếc máy tính bảng hiệu Apple trị giá khoảng 15 triệu đồng. Nhận tin báo, CATP Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Từ thủ đoạn đối tượng đột nhập, lực lượng CA nghi vấn do Đỗ Văn Tân gây ra. Bởi đối tượng này vừa thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và đang được tại ngoại. Tiếp cận điều tra, lực lượng CA phát hiện Tân đang giữ chiếc máy tính bảng của chị Hoa nên bắt giữ. Tại cơ quan CA, Tân khai, sau khi “nướng” hết tiền chơi game, Tân đi tìm nhà ai sơ hở thì đột nhập trộm cắp. Trong lúc dạo quanh các con đường hẻm nhỏ, Tân phát hiện nhà chị Hoa đóng cửa, xung quanh nhà thưa thớt vắng người qua lại nên quyết định hành động. Theo đó, Tân đến phá cửa sổ, sau đó dùng tuốc-nơ-vít tháo khung bảo vệ cửa đột nhập nhà lục lọi phát hiện chỉ có chiếc máy tính bảng giá trị nên lấy đi, chưa kịp bán đã bị bắt giữ.

Các điều tra viên Đội CSHS CATP Tam Kỳ cho hay, trong 1 tháng trở lại đây, tại vùng quê xã Tam Ngọc liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp gây bất an trong nhân dân. Đối tượng nhắm đến những căn nhà “cửa đóng then cài”, sau đó phá cửa sổ, mở khung bảo vệ đột nhập nhà trộm tài sản. Sự việc xảy ra khiến người dân vùng quê rất bất an lo lắng, nhất là dịp cận Tết họ dành dụm được chút tiền mua sắm, mà mất tiền coi như mất Tết. Do đó, công tác điều tra phải được khẩn trương, sớm đưa thủ phạm ra ánh sáng để người dân an tâm. Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng CA phát hiện Đỗ Văn Tân có nhiều biểu hiện bất minh về tài chính nên cắt cử các trinh sát theo dõi. Qua đấu tranh, Tân khai nhận mình chính là thủ phạm đã thực hiện 2 vụ trộm cắp vừa xảy ra trên địa bàn xã Tam Ngọc.

Trưa 2-1, Tân mượn xe máy của bạn xuống P. Trường Xuân (TP Tam Kỳ) chơi game. Sau khi đã cháy túi, Tân điều khiển xe máy rảo quanh các con đường ở xã Tam Ngọc tìm nhà ai để tài sản sơ hở sẽ đột nhập trộm tài sản. Khi đến thôn Đồng Nghệ (xã Tam Ngọc), Tân thấy nhà anh Nguyễn Tiến V. (1989) đóng cửa nên tìm cách đột nhập. Tân trèo qua tường rào lưới B40, đến cạy cửa sổ rồi dùng tuốc-nơ-vít tháo khung bảo vệ lẻn vào nhà. Tiếp đến, Tân lục lọi đồ đạc trong nhà lấy nhiều tiền mặt giấu trong ngăn kéo tủ và bàn trang điểm trong phòng. Lấy được tài sản, Tân liền rời hiện trường, điều khiển xe máy đến bờ hồ Phú Ninh (H. Phú Ninh) đếm được 26 triệu đồng. Số tiền này Tân đã tiêu xài hết 11 triệu đồng. Cũng thủ đoạn trên, trước đó vài ngày, Tân đột nhập nhà anh Nguyễn Văn Nh. (1982) “cuỗm” 2 heo đất có 6,2 triệu đồng. Số tiền này, Tân đã tiêu xài cá nhân và “nuôi” game hết.

“Tân mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên không được gia đình quan tâm, giáo dục chu đáo, thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Sau 2 phi vụ trộm cắp tại địa bàn, Tân bị CATP Tam Kỳ bắt giữ. Lúc đó, anh ruột của Tân đã có đơn xin bảo lãnh, cam kết quản lý giáo dục, không để Tân tiếp tục tái phạm nên cơ quan CA đã cho Tân cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Tuy nhiên, lần này Tân lại tiếp tục vi phạm nên cần cách ly ra xã hội một thời gian để răn đe giáo dục. Hiện Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”- một điều tra viên Đội CSHS CATP Tam Kỳ cho hay.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_219227_.aspx