Kẻ nổ súng cướp tiền ở chợ Long Biên khai gì?

Mặc quần bò tối màu, áo khoác đen, đội mũ lưỡi chai màu đen cùng giày thể thao, gã đàn ông đi bộ vào bên trong chợ Long Biên. Thấy vợ chồng anh Tuyên đang cộng sổ sách và đếm tiền, đối tượng đeo khẩu trang, tay phải cầm khẩu súng colt đi lại gần và cướp.

Đối tượng là Vũ Chí Chung (SN 1976, trú tại ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), từng có 4 tiền án.

Chung khai, rạng sáng 26/3, Chung mặc quần bò tối màu, áo khoác đen có mũ, đội mũ lưỡi chai màu đen, đi giày thể thao màu đen có viền trắng và mang theo một khẩu súng colt tự chế màu bạc, trong ổ tiếp đạn có 6 viên đạn rồi điều khiển xe máy Honda Spacy, màu trắng, đi từ nhà riêng đến khu vực chợ Long Biên.

Để xe máy bên ngoài, Chung đi bộ vào chợ Long Biên. Đi qua kiốt số 47, nhà A1, chợ đầu mối Long Biên, thấy vợ chồng anh Tuyên đang cộng sổ sách và đếm tiền, Chung đeo khẩu trang, cầm súng lại gần và hô cướp.

Nghi phạm Vũ Chí Chung cùng tang vật.

Nghi phạm Vũ Chí Chung cùng tang vật.

Trong lúc giằng co, Chung bắn 1 phát súng lên trần nhà, dùng báng súng tấn công hai vợ chồng nạn nhân. Nghe tiếng tri hô cướp, Chung hoảng sợ bỏ chạy.

Bắt giữ Chung, căn cứ vào lời khai, cơ quan công an thu giữ tang vật là một khẩu súng đạn colt xoay màu bạc, bên trong lắp 5 viên đạn và một vỏ đạn, một xe máy nhãn hiệu Spacy BKS 29S1-3979, một bộ quần áo đối tượng gây án.

Thông tin trên Zing, ngày 1/4, Giám đốc Công an Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia truy bắt nghi phạm nổ súng cướp tiền của tiểu thương chợ Long Biên hôm 26/3.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ke-no-sung-cuop-tien-o-cho-long-bien-khai-gi-a428236.html